Lính Biên phòng bảo vệ vững chắc vùng biên - Bài 3: Thúc đẩy giao thương, đảm bảo an ninh trật tự

Bảo vệ vùng biên giới vững chắc về an ninh quốc phòng và tạo điều kiện thuận lợi để thúc đẩy giao thương hàng hóa giữa hai nước Việt Nam-Lào là một trong những kết quả nổi bật mà lực lượng Biên phòng các tỉnh Trung Trung Bộ đạt được trong thời gian qua.

Đây là những tiền đề quan trọng, góp phần xây dựng vùng biên giới Việt Nam-Lào hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển.

Giữ vững an ninh vùng biên

Chú thích ảnh
 Các cán bộ, chiến sỹ Đồn Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo kiểm tra các phương tiện xuất, nhập cảnh tại cửa khẩu. Ảnh: TTXVN

Công tác giữ gìn an ninh biên giới là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của lực lượng bộ đội Biên phòng nhằm chủ động phát hiện, ngăn chặn và đẩy lùi các loại tội phạm hoạt động ở khu vực biên giới. 

Quảng Trị có 2 của khẩu quốc tế; trong đó Cửa khẩu quốc tế La Lay (huyện Đakrông) nối tỉnh Quảng Trị với các tỉnh Nam Lào và tỉnh Ubon Ratchathani (Thái Lan) thành hệ thống giao thông quốc tế mới và Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo (huyện Hướng Hóa) là cửa ngõ phía Tây của tỉnh Quảng Trị, nằm trên trục đường Xuyên Á. Đặc biệt, cặp Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo-Đensavẳn đã mở ra con đường thông thương hợp tác kinh tế, thúc đẩy thương mại, đầu tư và phát triển, qua lại, giao lưu, buôn bán sầm uất ở khu vực biên giới Việt Nam-Lào. Tuy nhiên, điều này cũng đi kèm với việc các đối tượng lợi dụng chủ trương mở cửa thông thương để hoạt động phạm tội. Khu vực biên giới trên địa bàn tỉnh Quảng Trị thời gian qua là điểm “nóng” về tình trạng xuất, nhập cảnh trái phép; vận chuyển, buôn bán ma túy; buôn lậu…

Riêng từ đầu năm 2021 đến nay, các đơn vị thuộc Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị đã bắt 335 vụ với 794 đối tượng xuất, nhập cảnh trái phép. Bên cạnh đó, lực lượng Biên phòng Quảng Trị đã chủ trì, phối hợp đấu tranh phá thành công 5 chuyên án và 53 vụ án ma túy; qua đó bắt 77 đối tượng, thu giữ 180.946 viên ma túy tổng hợp (WY), 97 kg ma túy tổng hợp dạng đá, 15 kg ma túy ketamine, 6,5 kg cần sa ép khô, 1 súng ngắn quân dụng cùng nhiều tang vật, tài liệu khác có liên quan. Về buôn lậu, qua đấu tranh, điều tra, lực lượng Biên phòng Quảng Trị đã phát hiện 93 vụ, bắt giữ 33 đối tượng; trong đó xử phạt hành chính 28 vụ với tổng số 132 triệu đồng, tịch thu nhiều tang vật và xử lý theo quy định pháp luật.

Theo Đại tá Lê Văn Phương, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị, để đạt được kết quả trên, lực lượng bộ đội Biên phòng tỉnh luôn xác định phương châm mỗi người dân là “tai mắt”, “cánh tay nối dài” giúp lực lượng kịp thời phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn các loại tội phạm. Hiện nay, Bộ Chỉ huy Bội đội Biên phòng tỉnh đã phối hợp với chính quyền ở 27 xã, thị trấn khu vực biên giới vận động hàng ngàn hộ dân đăng kí tham gia, thực hiện mô hình “Xã, thôn, bản, khu phố không có tội phạm ma túy”; ký cam kết thực hiện phong trào “Toàn dân tham gia phòng, chống COVID-19 và xuất nhập cảnh trái phép”...

Đại tá Lê Văn Phương, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị cho biết: Tình hình tội phạm ở khu vực biên giới của tỉnh diễn biến ngày càng phức tạp, nhất là tội phạm buôn bán vận chuyển ma túy, vũ khí, vật liệu nổ trái phép. Đã xuất hiện nhiều đường dây buôn bán ma túy xuyên quốc gia với số lượng lớn, hành động liều lĩnh, các đối tượng sẵn sàng sử dụng vũ khí nóng để chống trả quyết liệt lực lượng chức năng khi bị phát hiện, bắt giữ. 

Trước tình hình trên, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ, các Đồn Biên phòng dọc tuyến biên giới tập trung triển khai lực lượng, nắm chắc hoạt động các loại tội phạm ở nội, ngoại biên, kiểm soát hành chính, tuần tra vũ trang, kết hợp kiểm soát thường xuyên, cố định với cơ động, đột xuất, mật phục... Bên cạnh đó, hằng năm, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh cũng xây dựng, triển khai kế hoạch cao điểm, phát động phong trào toàn dân tham gia phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy tại địa bàn tuyến biên giới Việt Nam-Lào, góp phần đảm bảo an ninh khu vực biên giới.

Đổi thay ở vùng biên

Chú thích ảnh
 Các cán bộ, chiến sỹ Đồn Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo kiểm tra các phương tiện xuất, nhập cảnh tại cửa khẩu. Ảnh: TTXVN

Dọc tuyến đường Hồ Chí Minh, đi qua các huyện biên giới như Nam Giang, Tây Giang (Quảng Nam), A Lưới (Thừa Thiên – Huế), Đakrông và Hướng Hòa (Quảng Trị), nhiều người không khỏi ngỡ ngàng trước sự phát triển, hoàn thiện không ngừng của hệ thống hạ tầng giao thông trên dải đất biên cương nhiều nắng gió này. Những con đường đất lầy lội, nhão nhoét vào mùa mưa, xe ô tô muốn đi lên phải dùng tời kéo để nhích từng đoạn đã không còn, thay vào đó là những con đường nhựa phẳng lì, uốn lượn theo các sườn đồi, chạy qua các bản làng của người Cơ Tu, Tà Ôi, Pa Cô…

Với việc làm tốt công tác quy hoạch cũng như sự quan tâm đầu tư của Đảng và Nhà nước, diện mạo đô thị vùng biên A Lưới ngày càng khởi sắc, trở thành đô thị vệ tinh phía Tây của tỉnh Thừa Thiên – Huế.

Chủ tịch UBND huyện A Lưới Nguyễn Mạnh Hùng cho biết: Trong những bước phát triển của huyện thời gian qua luôn có vai trò, đóng góp to lớn của lực lượng Bộ đội Biên phòng. Các Đồn Biên phòng đã làm tốt công tác bảo vệ an ninh biên giới; phòng, chống xuất, nhập cảnh trái phép, nhất là công tác kiểm soát dịch COVID-19, phòng, chống các loại tội phạm; phát hiện và xử lý kịp thời các vụ việc liên quan đến khai thác lâm sản, khoáng sản, săn bắn động vật hoang dã trái phép. Đây cũng là lực lượng nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân ở khu vực biên giới. Ở khu vực Trung Trung Bộ hiện có 3 cửa khẩu quốc tế nằm ở tỉnh Quảng Nam và Quảng Trị. Đây là những cửa ngõ quan trọng thông thương hàng hóa với nước bạn Lào.

Cuối tháng 8/2021, tỉnh Quảng Nam phối hợp với tỉnh Xê Kông (Lào) khai trương cặp cửa khẩu quốc tế Nam Giang - Đắc Tà Oọc, góp phần thúc đẩy phát triển hệ thống cửa khẩu trên toàn tuyến biên giới hai nước Việt Nam-Lào, mở ra những cơ hội hợp tác mới về kinh tế, thương mại, đầu tư, du lịch giữa vùng kinh tế trọng điểm miền Trung Việt Nam với các tỉnh Trung - Nam Lào, Đông - Nam Thái Lan và thúc đẩy tiến trình kết nối, hình thành cộng đồng ASEAN. Thời gian qua, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Nam Giang đã phối hợp với các lực lượng đảm bảo tốt công tác an ninh trật tự, an toàn giao thông, tạo điều kiện thuận lợi cho người, phương tiện xuất, nhập cảnh cũng như xuất nhập, khẩu hàng hóa. 

Tại tỉnh Quảng Trị, theo thống kê của Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo, từ đầu năm 2021 đến nay có trên 265.500 lượt người xuất, nhập cảnh; trên 135.100 lượt phương tiện vận tải xuất, nhập cảnh qua đây. Kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa đạt gần 317,7 triệu đô la Mỹ, cao hơn so với cùng kỳ năm 2020. Các loại hàng hóa xuất, nhập khẩu, quá cảnh qua Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo rất đa dạng như hàng linh kiện điện tử, phụ tùng ô tô, máy móc thiết bị, nguyên liệu giấy, hàng may mặc, tiêu dùng…

Thiếu tá Nguyễn Hùng Trung, Trạm trưởng Trạm Kiểm soát Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo cho biết: Để thực hiện tốt “nhiệm vụ kép” vừa đảm bảo quá trình lưu thông hàng hóa, phát triển kinh tế khu vực biên giới, vừa phòng, chống dịch, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo đang triển khai nhiều giải pháp thiết thực như: Đổi tài xế và đổi đầu phương tiện tại cửa khẩu; phối hợp với các lực lượng Hải quan và Kiểm dịch y tế thực hiện tốt công tác phân luồng, các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm; phân luồng, tiếp nhận người cách ly nhập cảnh theo đúng quy trình, đảm bảo tuyệt đối an toàn cho lực lượng thực hiện nhiệm vụ… qua đó tạo hành lang thông thoáng cho các doanh nghiệp hoạt động xuất, nhập khẩu trên địa bàn.

Vừa qua, Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo được Thủ tướng Chính phủ lựa chọn là một trong 8 khu kinh tế cửa khẩu trọng điểm để tập trung đầu tư phát triển trong giai đoạn 2021-2025. Với những chiến lược kinh tế đã đề ra, lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị đã và đang đóng vai trò quan trọng trong việc giữ gìn, bảo vệ và thúc đẩy sự phát triển kinh tế vùng biên.

Bài cuối: Điểm tựa của ngư dân

Đỗ Trưởng - Thanh Thủy - Quốc Dũng - Trịnh Nhiệm (TTXVN)
Lính biên phòng bảo vệ vững chắc vùng biên - Bài 2: Đồn là nhà, biên giới là quê hương
Lính biên phòng bảo vệ vững chắc vùng biên - Bài 2: Đồn là nhà, biên giới là quê hương

Những người lính mang quân hàm xanh nơi biên cương của Tổ quốc luôn xem “Đồn là nhà, biên giới là quê hương”.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN