Lào Cai: Người dân tự tháo dỡ công trình lấn chiếm vỉa hè

Từ ngày 10/4 đến 10/6/2017, 17 xã, phường trên địa bàn thành phố Lào Cai (tỉnh Lào Cai) đồng loạt ra quân lập lại trật tự đô thị, trong đó chọn làm điểm tại 4 phường: Cốc Lếu, Kim Tân, Bắc Cường và Pom Hán.

Chỉ sau một ngày ra quân cao điểm, bộ mặt thành phố đã có nhiều chuyển biến, hầu hết các công trình lấn chiếm vỉa hè đã được người dân tự động tháo dỡ. "Điều này có được chính là nhờ sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự hưởng ứng tích cực của người dân", ông Lê Quang Minh, Chủ tịch UBND thành phố Lào Cai cho biết.

Các phường được chọn làm điểm gồm: Kim Tân, Cốc Lếu, Bắc Cường, Pom Hán… có rất nhiều vỉa hè mới được xây cách đây chỉ từ 1 đến 2 tuần. Hầu hết người dân ở đây đã tự giác tháo dỡ các công trình, biển quảng cáo lấn chiếm vỉa hè. Với sự quyết liệt của chính quyền và sự đồng thuận của người dân, đến nay, vỉa hè của nhiều tuyến phố trên đã trở nên thông thoáng, thuận tiện cho người đi bộ. Trên các trục đường, tuyến phố, người dân đã chủ động tháo dỡ các công trình, hạng mục công trình, vật dụng (mái che, mái vẩy, bục bệ lối lên xuống, chậu hoa, cây cảnh, lều quán) và thu dọn hàng quán vào phía trong để không ảnh hưởng đến hành lang, vỉa hè.

Để có được điều này, trước đó, thành phố đã tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tự giác, chấp hành quy định về thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của kế hoạch số 82/KH-UBND về việc tổ chức triển khai một số nội dung trọng tâm về trật tự và văn minh đô thị năm 2017. Từ giữa tháng 3/2017, UBND các phường đã có thông báo yêu cầu các tổ trưởng dân phố thống kê số hộ thuộc tổ mình quản lý vi phạm lấn chiếm hành lang vỉa hè làm nơi kinh doanh, buôn bán, quảng cáo, tập kết vật liệu sai quy định;

Yêu cầu người dân tự tháo dỡ, di chuyển tài sản, kiến trúc, hàng hóa, trả lại hành lang vỉa hè cho người đi bộ. Bên cạnh đó, thành phố đã triển khai thực hiện chấn chỉnh hoạt động quảng cáo, duy trì trật tự an toàn giao thông, duy trì công tác vệ sinh môi trường và đẩy mạnh xây dựng tuyến phố văn minh, kiểu mẫu.

Thành phố Lào Cai đề ra mục tiêu đến năm 2020 xây dựng 320 tuyến phố văn minh, mỹ quan đô thị. Theo kế hoạch "Năm trật tự, văn minh đô thị 2017", thành phố duy trì 50 tuyến phố văn minh và xây dựng thêm 100 tuyến phố đạt tiêu chí này, đến ngày 31/12/2017, tất cả các tuyến phố trên địa bàn đều đảm bảo thông thoáng, sạch, đẹp, tạo ấn tượng với du khách khi đến tham quan, du lịch.

Ông Lê Quang Minh cho biết thêm, với tinh thần nhân dân đồng thuận như hiện nay, dự kiến đến hết tháng 6/2017, thành phố sẽ hoàn thành kế hoạch lập lại trật tự đô thị. Sau đó, việc quản lý tránh tái lấn chiếm vỉa hè sẽ giao cho các tổ dân phố và các cơ quan chức năng của thành phố giám sát.


Hương Thu (TTXVN)
Tái diễn tình trạng lấn chiếm vỉa hè ở thành phố Uông Bí
Tái diễn tình trạng lấn chiếm vỉa hè ở thành phố Uông Bí

Tình trạng bày bán hàng, xe máy và ô tô dừng đỗ ngay trên vỉa hè vẫn tái diễn ở thành phố Uông Bí (Quảng Ninh).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN