Lan tỏa tinh thần trách nhiệm của những nữ bác sĩ quân y

"Trong những điều kiện hoàn cảnh dù thuận lợi hay khó khăn, các cán bộ, hội viên phụ nữ Bệnh viện vẫn nêu cao tinh thần tự giác, trách nhiệm, tận tụy với công việc, hết lòng hết sức chăm sóc và phục vụ người bệnh”.

Chú thích ảnh
Trung tướng, Giáo sư, Tiến sĩ, Thầy thuốc nhân dân Mai Hồng Bàng - Giám đốc Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 phát biểu tại Đại hội.

Trên đây là khẳng định của Trung tướng, Giáo sư, Tiến sĩ, Thầy thuốc nhân dân Mai Hồng Bàng - Giám đốc Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 tại Đại hội đại biểu Phụ nữ Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 lần thứ VII (2021-2026), ngày 18/9.

Giám đốc Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 nhấn mạnh, những năm tới, tình hình thế giới, khu vực tiếp tục có những diễn biến phức tạp; thiên tai, dịch bệnh, nhất là dịch COVID-19 dự báo sẽ còn kéo dài, vì thế, nhiệm vụ khám chữa bệnh đặt ra ngày càng cao... “Để đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, mỗi cán bộ, hội viên phụ nữ phải tỏ rõ quyết tâm chính trị, nhận thức đúng đắn nhiệm vụ, đoàn kết trách nhiệm, khắc phục khó khăn, tiếp tục nâng cao phẩm chất, trí tuệ của người thầy thuốc quân y, đồng thời làm tròn thiên chức của người mẹ, người vợ trong gia đình”, Trung tướng Mai Hồng Bàng nhấn mạnh.

Chú thích ảnh
Đoàn đại biểu tham dự Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quân.

5 năm qua, công tác phụ nữ Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 đã đạt nhiều thành tích nổi bật, góp phần quan trọng vào kết quả hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ khám chữa bệnh của Bệnh viện.

Cán bộ, hội viên phụ nữ Bệnh viện đã xây dựng nhiều mô hình điểm, mang lại hiệu quả thiết thực phục vụ cho nhiệm vụ điều trị và chăm sóc cán bộ, bộ đội và nhân dân như: “Buồng kỹ thuật 5S, 5 không – 3 sạch”, “Buồng điều trị 5S”, “Câu lạc bộ phụ nữ 3 đẹp”; người phụ nữ đạt tiêu chí “Bốn tốt” (Sức khỏe tốt, phẩm chất tốt, chuyên môn tốt, xây dựng gia đình tốt) và thái độ phục vụ “Niềm nở, ân cần, tận tình, chu đáo” hướng đến sự hài lòng của người bệnh.

Bên cạnh nhiệm vụ chuyên môn, công tác nghiên cứu khoa học luôn được phụ nữ Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 chú trọng. Các cán bộ, hội viên phụ nữ đã thực hiện 2 đề tài cấp Nhà nước, 4 đề tài cấp Bộ Quốc phòng và gần 300 đề tài, báo cáo khoa học cấp Bệnh viện.

Các nữ bác sĩ và điều dưỡng trẻ đã tham gia và giành giải cao trong Giải thưởng tuổi trẻ sáng tạo trong Quân đội, Hội thao kỹ thuật sáng tạo tuổi trẻ ngành Y tế khu vực Hà Nội và các Hội thi do ngành tổ chức. Nhiều cán bộ, hội viên phụ nữ đã trực tiếp tham gia vào các ca phẫu thuật lớn, phức tạp, các dự án khoa học công nghệ lớn như: đề án ghép mô, bộ phận cơ thể người; ghép phổi ở người cho chết não; thụ tinh trong ống nghiệm điều trị hiếm muộn...

Đặc biệt, phụ nữ Bệnh viện luôn sẵn sàng nhận và thực hiện nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước, Quân đội, ngành Y tế giao phó. Nhiều chị đã viết quyết tâm thư đăng ký xung phong ra tuyến đầu phòng, chống dịch COVID-19; tham gia Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 3 thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình của Liên hiệp quốc tại NamSudan, Chương trình Army game tại Uzbekistan – nơi tranh tài về các môn thể thao quân sự quốc tế do Bộ Quốc phòng Liên bang Nga chủ trì...

Những hoạt động phụ nữ Bệnh viện tham gia đã góp phần lan tỏa tinh thần trách nhiệm của cán bộ, nhân viên đóng góp vào sự phát triển của Bệnh viện, của phong trào phụ nữ và công tác Hội trong toàn quân.

Mai Hằng - Bùi Thuấn (TTXVN)
Quân y biên phòng xuất quân đợt 2 tham gia chống dịch tại các tỉnh, thành phía Nam
Quân y biên phòng xuất quân đợt 2 tham gia chống dịch tại các tỉnh, thành phía Nam

Sáng 9/9, Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng đã xuất quân đợt 2 đưa 51 cán bộ, chiến sĩ quân y biên phòng lên đường tăng cường lực lượng tham gia chống dịch COVID-19 tại các tỉnh, thành phía Nam.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN