Kỷ luật bác sĩ phát thuốc quá 'đát' cho bệnh nhi

Sáng 21/8, bác sỹ Lê Hoàng Sơn, Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng Cần Thơ cho biết: Hội đồng kỷ luật của bệnh viện vừa họp và đưa ra hình thức kỷ luật khiển trách và hạ bậc thi đua đối với 1 Trưởng khoa, 1 Phó khoa và 5 điều dưỡng liên quan đến vụ sử dụng dung dịch Hydrit (gói bột bù muối nước bằng đường uống – tên thường gọi là nước biển khô dùng điều trị tiêu chảy) hết hạn sử dụng trong điều trị tại Bệnh viện Nhi đồng Cần Thơ.

Theo đó, Hội đồng kỷ luật của bệnh viện đã đưa ra hình thức kỷ luật khiển trách, hạ thi đua loại C một tháng đối với: bác sĩ Thái Thanh Lâm - Trưởng khoa Truyền nhiễm và bác sĩ Huỳnh Hùng Dũng - Phó khoa Truyền nhiễm do quản lý không sâu sát.

Gói thuốc hết hạn sử dụng mà gia đình bệnh nhi Phan Ngô Đăng Khoa phản ánh họ nhận từ điều dưỡng bệnh viện Nhi đồng Cần Thơ. Ảnh: danviet.vn


Đối với 2 điều dưỡng trực tiếp phát dung dịch Hydrit hết "đát" cho bệnh nhân là Hồ Thanh Thuận và Nguyễn Thị Phe bị xử lý khiển trách và hạ thi đua xuống loại C trong 3 tháng. Riêng 3 điều dưỡng khác của khoa Truyền nhiễm gồm: 1 điều dưỡng trưởng và hai điều dưỡng trong khoa cũng chịu hình thức kỷ luật khiển trách, hạ thi đua loại C một tháng.

Liên quan đến vụ việc, trước đó Bệnh viện Nhi đồng Cần Thơ bị người nhà bệnh nhi Phan Ngô Đăng Khoa (11 tuổi, ngụ huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang) đã tố cáo bệnh viện phát các gói dung dịch Hydrit quá "đát" khi điều trị tại bệnh viện. Sau đó, phía bệnh viện vào cuộc “điều tra” và phát hiện các gói dung dịch Hydrit hết hạn trên không phải do khoa Dược của bệnh viện cung cấp mà do bác sĩ Nguyễn Thị Thu Ba (cán bộ giảng dạy tại Trường Đại học Y dược Cần Thơ) gửi làm từ thiện tại khoa Nhiễm của bệnh viện để cho những bệnh nhân nghèo. Số dung dịch này được bảo quản trong tủ thuốc trực của khoa nhưng ở một hộp riêng (không để chung với các thuốc nhận từ khoa Dược).

Từ tháng 3 – 5/2013, điều dưỡng các phiên trực báo cáo với điều dưỡng Trưởng khoa đã sử dụng hết 3 hộp dung dịch này. Tuy nhiên, vì lý do nào đó, 2 gói dung dịch từ thiện vẫn còn sót lại và điều dưỡng đã sơ suất mang 2 gói dung dịch cho (cho từ thiện không bán) bệnh nhi Phan Ngô Đăng Khoa.

Do hiểu nhầm bệnh viện cho dung dịch hết hạn sử dụng, nên người nhà bệnh nhân bức xúc tố cáo bệnh viện.


Thanh Sang

Nhiều sai phạm tại Bệnh viện Y học cổ truyền Quảng Bình

Qua công tác thanh, kiểm tra nội bộ, Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Quảng Bình đã phát hiện nhiều sai phạm trong việc nhập thuốc tân dược, thuốc đông y, thuốc từ dược liệu được đấu thầu năm 2013.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN