Kịp thời cứu sống bệnh nhân bị đa chấn thương, thủng phổi

Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai vừa cứu sống một bệnh nhân bị vật nhọn đâm thủng phổi và rách tĩnh mạch.

Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai cho biết, bệnh nhân Đoàn Thị Ngọc Dung (44 tuổi, ngụ phường Thống Nhất, thành phố Biên Hòa) bị vật nhọn đâm thủng phổi và rách tĩnh mạch cảnh trong đã qua cơn nguy kịch, sức khỏe đang dần hồi phục.

Bác sĩ Quản Minh Trị thăm khám cho bệnh nhân Đoàn Thị Ngọc Dung.

Trước đó, bệnh nhân nhập viện trong tình trạng lơ mơ, sốc nặng, mạch, huyết áp khó xác định, nhiều viết thương vùng cổ, sau lưng, 2 tay sâu 10 cm, dài 4-5 cm, mất nhiều máu.

Các bác sĩ đã tiến hành phẫu thuật khâu viết rách ở tĩnh mạch, mở ngực trái khâu viết thương ở phổi, do bệnh nhân mất quá nhiều máu nên được truyền 16 đơn vị máu. Hiện sức khỏe của bệnh nhân đã ổn định.
Tin, ảnh: Lê Xuân (TTXVN)
Đưa thuyền viên bị đa chấn thương vào đất liền cứu chữa
Đưa thuyền viên bị đa chấn thương vào đất liền cứu chữa

Tàu SAR 412 thuộc Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 2 đang khẩn trương đưa thuyền viên Hoàng Phụng của tàu ĐNa 90361TS vào đất liền cứu chữa.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN