Khơi dậy, phát huy sức mạnh đoàn kết của phụ nữ

Ngày 5/10, tại thành phố Tuy Hòa (tỉnh Phú Yên), Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tổ chức chương trình giao lưu các Chi hội trưởng tiêu biểu khu vực Duyên hải miền Trung – Tây Nguyên.

Tham dự chương trình có bà Bùi Thị Hòa, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ các tỉnh: Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Lâm Đồng, Đắk Lắk, Đắk Nông, Kon Tum và 53 Chi hội trưởng tiêu biểu, đại diện cho 11.846 Chi hội trong cả nước.

Chú thích ảnh
Các chi hội trưởng chia sẻ kinh nghiệm hoạt động Hội tại chương trình giao lưu. 

Bằng sự năng động, sáng tạo, tâm huyết với phong trào phụ nữ và công tác Hội, các Chi hội trưởng đã từng bước đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, có nhiều sáng kiến, cách làm hay, mô hình hiệu quả trong công tác tập hợp hội viên, tổ chức sinh hoạt chi hội, thu hút đông đảo hội viên phụ nữ tham gia. Qua đó, Hội phụ nữ tại các địa phương đã khẳng định được vị thế, làm tốt vai trò đại diện và chỗ dựa vững chắc cho phụ nữ.

Điển hình như: chị Ka Ria, Chi hội trưởng phụ nữ thôn B’Đơr, xã Lộc An, huyện Bảo Lâm (tỉnh Lâm Đồng) và chị Trần Thị Mỹ Linh, Chi hội trưởng phụ nữ thôn Thổ Hoàng 1, xã Đăk Săk, huyện Đắk Mil (tỉnh Đắk Nông) với vai trò là chi hội trưởng của các Chi hội phụ nữ tôn giáo, đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động phụ nữ tôn giáo sống tốt đời đẹp đạo. Chị Y Pót, thôn Đăk Viên, xã Tê Xăng, huyện Tu Mơ Rông (tỉnh Kon Tum), là Bí thư chi bộ và Chi hội trưởng phụ nữ, đã có nhiều sáng kiến trong việc xây dựng các mô hình phù hợp với đặc thù của địa phương, nhất là các mô hình “Thu gom phân chuồng”, “Trồng sâm dây”..., vừa đảm bảo vệ sinh môi trường vừa mang lại thu nhập cho nhiều hộ dân trong thôn. Từ thực tế công tác ở làng Nhang Lớn, xã Đăk Kơning, huyện Kông Chro (tỉnh Gia Lai), chị Đinh Thị Biên đã thường xuyên tuyên truyền, vận động để thay đổi nhận thức và hành vi của đồng bào dân tộc thiểu số, từ những việc rất nhỏ như ăn chín uống sôi, giữ vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường, diệt bọ gậy...

Phát biểu tại chương trình giao lưu, bà Bùi Thị Hòa, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam cho biết: Chương trình giao lưu được tổ chức hướng tới kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 - 20/10/2020). Hoạt động này nhằm biểu dương thành tích, tôn vinh đội ngũ Chi hội trưởng tiêu biểu, có nhiều đóng góp cho các phong trào và hoạt động Hội. Đây cũng là dịp tuyên truyền, phổ biến kinh nghiệm, cách làm hay của các Chi hội trưởng; khơi dậy, phát huy sức mạnh đoàn kết của phụ nữ.

Tin, ảnh: Xuân Triệu  (TTXVN)
Trao đổi trực tuyến về quyền phụ nữ - Thách thức và giải pháp trước dịch bệnh
Trao đổi trực tuyến về quyền phụ nữ - Thách thức và giải pháp trước dịch bệnh

Tối 5/10, các Nghị sỹ Quốc hội Việt Nam và Argentina đã có cuộc trao đổi trực tuyến về quyền phụ nữ: Thách thức và giải pháp trước dịch bệnh.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN