Khen thưởng các cá nhân phá nhanh vụ án giết người ở Hà Nội

Ngày 4/11, Công an thành phố Hà Nội tổ chức khen thưởng quần chúng nhân dân và cán bộ, chiến sỹ Công an quận Hoàng Mai có thành tích xuất sắc trong quá trình tham gia bắt giữ, khám phá nhanh vụ án giết người, cướp tài sản tại phố Ngũ Nhạc.

Các cá nhân được khen thưởng trong vụ án gồm ông Phạm Đình Quân; ông Nguyễn Văn Du; anh Nguyễn Việt Thành; anh Hà Mạnh Tùng; anh Nguyễn Hùng Phòng, là công dân quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội; Trung úy Nguyễn Tuấn Vũ, Công an phường Thanh Trì, quận Hoàng Mai và Thiếu tá Phạm Ngọc Anh, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an quận Hoàng Mai.

Đại tá Nguyễn Duy Ngọc, Phó Giám đốc CATP Hà Nội tặng giấy khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm quận Hoàng Mai. Ảnh: anninhthudo.vn

Theo Đại tá Nguyễn Duy Ngọc, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội, các cá nhân với tinh thần trách nhiệm cao đã có hành động dũng cảm trong công tác bảo vệ an ninh Tổ quốc, giúp khám phá nhanh vụ trọng án đặc biệt nghiêm trọng đồng thời ngăn chặn kịp thời những bất ổn về an ninh trật tự. Trước những diễn biến phức tạp, manh động và liều lĩnh của tội phạm thời gian gần đây, Đại tá Nguyễn Duy Ngọc chỉ đạo Phòng Cảnh sát Hình sự và Công an quận Hoàng Mai nhanh chóng điều tra mở rộng vụ án để củng cố hồ sơ, xử lý nghiêm đối tượng trước pháp luật. 


Riêng Công an quận Hoàng Mai thời gian tới cần tiếp tục nỗ lực, tập trung làm tốt hơn nữa các nhiệm vụ chính trị được giao, đặc biệt đấu tranh mạnh với các băng, ổ nhóm tội phạm có tổ chức; tiếp tục xây dựng, triển khai hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại cơ sở; nâng cao công tác tuyên truyền để người dân nắm được thủ đoạn hoạt động của tội phạm, qua đó cùng lực lượng công an tiếp tục tổ chức phòng ngừa và đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm, góp phần bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn.


Trước đó như TTXVN đưa tin, chiều 28/10 xảy ra vụ án tại cửa hàng tạp hóa số 104 phố Ngũ Nhạc, phường Thanh Trì, quận Hoàng Mai, Hà Nội. Đối tượng Nguyễn Thành Phát (20 tuổi, trú tại Đại Lộc, Quảng Nam) đóng giả là khách mua hàng để tiếp cận nạn nhân, đã rút dao nhọn đâm thẳng vào cổ chủ cửa hàng là Dương Thị Lành để cướp chiếc túi, bên trong có tiền mặt cùng nhiều thẻ điện thoại.


Ngay khi vụ việc xảy ra, anh Nguyễn Văn Du (sinh năm 1970, trú tại phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai) đi qua cửa hàng đã phát hiện đối tượng Phát cầm theo tài sản cướp được định tẩu thoát nên nhanh chóng hô hoán mọi người xung quanh. Thấy vậy, ông Phạm Đình Quân (sinh năm 1954), anh Nguyễn Việt Thành (sinh năm 1994), anh Hà Mạnh Tùng (sinh năm 1996), cùng trú tại phường Thanh Trì và anh Nguyễn Hùng Phong (sinh năm 1997), trú tại phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai ở gần đó đã đến hỗ trợ, cấp cứu ban đầu cho nạn nhân, điện báo Công an phường Thanh Trì, đồng thời cùng tham gia đuổi bắt đối tượng.


Nhận được tin báo, Công an phường Thanh Trì cũng chỉ đạo ngay lực lượng xuống hiện trường, trong đó có Trung úy Nguyễn Tuấn Vũ đang đi thu thập thông tin dữ liệu dân cư gần hiện trường khẩn trương tham gia truy bắt đối tượng cướp tài sản. Với sự phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ cùng tinh thần dũng cảm, kiên quyết đấu tranh với tội phạm, đối tượng Nguyễn Thành Phát đã bị bắt giữ cùng các tang vật của vụ án. Nạn nhân sau khi được quần chúng nhân dân đưa đi cấp cứu tại bệnh viện, với vết thương trước cổ gây đứt khí quản dài 6 cm đã qua khỏi cơn nguy kịch.


Cơ quan công an đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.


Hạnh Quỳnh (TTXVN)
Bắt được đối tượng giết người tại Yên Bái sau gần 15 giờ gây án
Bắt được đối tượng giết người tại Yên Bái sau gần 15 giờ gây án

Ông Bùi Việt Hùng, Trưởng Công an huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái cho biết: Khoảng 18 giờ 50 phút, ngày 21/10, đối tượng Nguyễn Văn Hóa gây ra vụ trọng án khiến một người chết, một người bị thương đã bị lực lượng công an bắt tại thôn Tiền Phong, xã Liễu Đô, huyện Lục Yên sau gần 15 giờ gây án.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN