Khẩn trương tìm kiếm thủy thủ, cứu tàu gặp nạn

Đến đầu giờ chiều 11/11, lực lượng chức năng của tỉnh Quảng Ninh đang tích cực tìm kiếm 3 thủy thủ của tàu chở đá bị đắm trên Vịnh Bái Tử Long do ảnh hưởng bão số 14.

Sóng lớn đã làm hư hỏng một số tuyến kè đường bao biển ở TP Hạ Long. Ảnh: Xuân Tùng/TTXVN


Trong đêm 10/11, tàu chở đá mang số hiệu HD1089 của tỉnh Hải Dương, có trọng tải 650 tấn, neo đậu tại huyện Vân Đồn, bị đứt neo trôi dạt và bị đắm tại khu vực gần công ty Nhiệt điện Cẩm Phả (phường Cửa Ông, thành phố Cẩm Phả). Trên tàu có 4 thuyền viên nhưng chỉ có thuyền viên là Trần Văn Lập (sinh năm 1984) bơi được vào bờ. Theo thuyền viên Lập, khi tàu bị trôi và đắm, cả 4 thuyền viên cùng chủ động mặc áo phao và trôi dạt trên vịnh. Ba thuyền viên mất tích là ông Thụy (44 tuổi), ông Quang (50 tuổi) và một người chưa xác định được danh tính.

Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã yêu cầu thành phố Cẩm Phả và huyện Vân Đồn phối hợp với lực lượng Bộ đội biên phòng, Cảnh sát biển huy động lực lượng, phương tiện khẩn trương, tích cực tìm kiếm 3 thuyền viên mất tích.

Cũng trong bão số 14, lúc 1 giờ ngày 11/11, một số bè neo đậu khu vực Bến Do, phường Cẩm Trung (thành phố Cẩm Phả) bị đứt neo trôi dạt vào cầu cảng ximăng. May mắn, lực lượng tìm kiếm cứu nạn của thành phố Cẩm Phả và bảo vệ công ty cổ phần xi măng đã cứu hộ 25 người vào bờ và đưa về Nhà Văn hóa khu phố 6A, phường Cẩm Trung.

* Hải đoàn 129 lai dắt 2 tàu cá vào bờ an toàn

Vào lúc 10 giờ ngày 11/11, hai tàu cá mang số hiệu KH 96778TS và KH 96761TS của tỉnh Khánh Hòa đã được tàu HQ 937 Hải đoàn 129 Hải quân (đóng tại thành phố Vũng Tàu) lai dắt về cập cảng an toàn.

Trước đó, trong khi đang làm nhiệm vụ tại DK1/12, tàu HQ 937 đã nhận được mệnh lệnh của Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân và Hải đoàn 129 về việc tiếp nhận tàu cá mang số hiệu KH96761TS, có 11 ngư dân do ông Dương Văn Quý làm thuyền trưởng bị hỏng máy, lai kéo về Vũng Tàu. Đến 16 giờ ngày 8/11, tàu HQ 937 đã tiếp nhận bàn giao tàu KH96761TS từ tàu kiểm ngư KN 774 Vùng 2 Hải quân và trên hành trình về cảng Hải đoàn 129.

Qua Mỏ Mộc Tinh, tàu HQ 937 tiếp tục được tàu HQ 624 thuộc Vùng 2 Hải quân bàn giao tàu cá KH96778TS do ông Trần Ngọc Báu làm thuyền trưởng, trên tàu có 13 ngư dân. Trong hành trình lai dắt 2 tàu cá vào bờ, tuy gặp sóng to, gió lớn, song các cán bộ, chiến sĩ tàu HQ 937 đã khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ cứu nạn và lai dắt tàu của ngư dân vào đất liền an toàn.


Theo ông Nguyễn Tấn Lầu - chủ tàu cá mang số hiệu KH96778TS, tàu đang hoạt động đánh bắt trên biển thì bất ngờ hỏng máy. Chúng tôi đã phát tín hiệu cầu cứu tới các cơ quan chức năng và đề nghị được hỗ trợ kéo tàu vào bờ. Ngay sau đó, tàu đã được các đơn vị Hải quân kịp thời hỗ trợ và trực tiếp là tàu HQ 937 thuộc Hải đoàn 129 kéo vào bờ an toàn. Đây là việc làm hết sức ý nghĩa, giúp ngư dân an tâm bám biển, bám ngư trường lâu dài.

Đại tá Trịnh Bá Út - Hải đoàn trưởng Hải đoàn 129 Hải quân cho biết: Trong quá trình thực hiện công tác cứu hộ tàu cá và lai dắt về bờ, Sở chỉ huy ở đất liền luôn quan tâm chỉ đạo tàu HQ 937 ưu tiên chăm sóc sức khỏe cho ngư dân trên 2 tàu cá và phải đảm bảo lai dắt 2 tàu cá về đất liền an toàn. Đây là nhiệm vụ nhằm giúp ngư dân an tâm bám biển, bám ngư trường, góp phần phát triển kinh tế biển, qua đó vun đắp tình cảm quân dân thêm sâu đậm, bền chặt.


Văn Đức, Huỳnh Sơn

Quảng Ninh: Bão số 14 gây nhiều thiệt hại về tài sản
Quảng Ninh: Bão số 14 gây nhiều thiệt hại về tài sản

Bão số 14 đổ bộ vào Quảng Ninh tuy không gây thiệt hại về người nhưng lại gây tổn thất nặng nề về tài sản của người dân và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN