Khẩn trương khắc phục sạt lở Quốc lộ 4C đi Cao nguyên đá Đồng Văn

Do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài trong đêm 22 và ngày 23/6, tuyến đường Quốc lộ 4C đi Cao nguyên đá Đồng Văn (Hà Giang) bị sạt lở nghiêm trọng. Hiện công tác khắc phục hậu quả vụ sạt lở, đảm bảo giao thông đang được gấp rút triển khai.

Theo ông La Thế Thanh, Phó trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Quản Bạ (Hà Giang), mưa lớn đã làm sạt lở khối lượng lớn đất đá, đoạn đường qua xã Cán Tỷ tại km 62, 64, 65 trên tuyến Quốc lộ 4C (đường từ huyện Quản Bạ đi huyện Yên Minh) ách tắc nhiều giờ. Mưa lớn cũng gây ngập cục bộ tại trường Mầm non và trường Tiểu học Cán Tỷ, làm hư hỏng cơ sở vật chất và một số trang thiết bị của nhà trường. Nhiều hộ dân ở khu vực thôn Đầu Cầu II và thôn Sủa Cán Tỷ thuộc xã Cán Tỷ bị nước tràn vào nhà.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Quản Bạ đã đến kiểm tra tình hình thiệt hại do thiên tai gây ra tại xã Cán Tỷ, chỉ đạo các đơn vị chức năng thống kê thiệt hại, khẩn trương khắc phục hậu quả do mưa lớn gây ra; tập trung máy móc, công nhân khẩn trương san gạt, dọn dẹp đất đá sạt lở để đảm bảo giao thông thông suốt; đồng thời huy động lực lượng tại chỗ giúp đỡ các trường học, các gia đình vệ sinh môi trường.


Minh Tâm (TTXVN)
Bắc Bộ chuyển mưa, nguy cơ lũ quét và sạt lở đất vùng núi
Bắc Bộ chuyển mưa, nguy cơ lũ quét và sạt lở đất vùng núi

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia: Rãnh áp thấp có trục ở khoảng 24 - 26 độ Vĩ Bắc, hội tụ gió trên cao đang có xu hướng hoạt động mạnh dần lên nên từ đêm 22/6, Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, các tỉnh vùng núi và trung du có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN