Khai trương tuyến xe buýt liên tỉnh TP Hồ Chí Minh – Long An – Tiền Giang

Sáng ngày 10/8, Sở Giao Thông Vận Tải TP Hồ Chí Minh phối hợp cùng Công ty Cổ phần xe khách Phương Trang - FUTA Bus Lines tổ chức lễ khai trương tuyến xe buýt liên tỉnh TP Hồ Chí Minh – Long An – Tiền Giang.

Chú thích ảnh
Lễ cắt băng khai trương tuyến xe buýt không trợ giá Bến xe buýt Tân Phú - Bến Xe Tiền Giang (MST 63-1).

Đây là tuyến xe buýt liên tỉnh không trợ giá, đi/đến từ Bến xe buýt Tân Phú - Bến Xe Tiền Giang. Thời gian hoạt động từ 5 giờ sáng đến 18 giờ tối hằng ngày, trong thời gian cao điểm cứ 10 - 15 phút có một chuyến xe, bắt đầu hoạt động từ ngày 11/8.

Lộ trình lượt đi: Bến xe buýt Tân Phú - đường Trường Chinh - đường Cộng Hòa - đường Hoàng Văn Thụ - đường Phan Đình Giót - đường Trường Sơn - quay đầu theo bùng bình đầu đường Hồng Hà - đường Bạch Đằng - đường Trường Sơn - đường Trần Quốc Hoàn - đường Hoàng Văn Thụ - đường Lý Thường Kiệt - đường Hồng Bàng - đường Kinh Dương Vương - Quốc lộ 1A - Bến Lức - Trung tâm Dịch Vụ hành chính công - Quốc lộ 1A - Quốc lộ 50 - đường Hùng Vương - đường Rạch Gầm - đường Lý Thường Kiệt - Ấp Bắc – Bến xe Tiền Giang.

Chú thích ảnh
Xe buýt được trang bị cửa lên xuống tự động, lắp đặt camera trên xe, thiết bị giám sát hành trình hợp chuẩn GPS, công cụ hỗ trợ thanh toán máy POS, có máy lạnh và wifi miễn phí.

Lộ trình lượt về: Bến xe Tiền Giang - Ấp Bắc - Đường Lý Thường Kiệt - Đường Rạch Gầm - đường Hùng Vương - Quốc lộ 50 - Quốc lộ 1A - Trung tâm Dịch Vụ hành chính công – Bến Lức - Quốc lộ 1A – đường Kinh Dương Vương - đường Hồng Bàng - đường Lý Thường Kiệt - đường Hoàng Văn Thụ - đường Phan Đình Giót – đường Trường Sơn - quay đầu theo bùng binh đầu đường Hồng Hà - đường Bạch Đằng - đường Trường Sơn – đường Trần Quốc Hoàn - đường Cộng Hòa - đường Trường Chinh - Bến xe buýt Tân Phú.

Chú thích ảnh
Xe buýt có 14 chỗ ngồi và 6 chỗ đứng.

Việc đưa vào khai thác, vận hành tuyến xe buýt liên tỉnh không trợ giá Bến xe buýt Tân Phú - Bến xe Tiền Giang nhằm khuyến khích thói quen sử dụng phương tiện công cộng của người dân, hạn chế phương tiện cá nhân, nâng cao tỷ lệ hành khách tham gia giao thông công cộng, từ đó góp phần giải quyết ùn tắc giao thông, giảm thiểu ô nhiễm môi trường, mang đến diện mạo mới, văn minh cho giao thông đô thị.

Chú thích ảnh
Xe buýt đi liên tỉnh TP Hồ Chí Minh – Long An – Tiền Giang.

Giá vé được tính theo cự ly di chuyển của hành khách. Cụ thể, nhỏ hơn hoặc bằng 1/4 cự ly tuyến là 12.000 đồng; từ 1/4 cự ly tuyến đến 1/2 cự ly tuyến là 30.000 đồng; từ 1/4 cự ly tuyến đến 3/4 cự ly tuyến là 40.000 đồng; từ 3/4 cự ly tuyến trở lên là 70.000 đồng. Giá vé dành cho học sinh, sinh viên di chuyển trong nội tỉnh của Tiền Giang, Long An, TP. Hồ Chí Minh là 7.000 đồng.

Ông Trần Quang Lâm, Giám đốc Sở GTVT TP Hồ Chí Minh, cho biết: “Khi TP Hồ Chí Minh kiểm soát được dịch bệnh, phát triển kinh tế song việc đi lại của người dân lúc này vẫn còn nhiều khó khăn. Vì thế, TP Hồ Chí Minh đã chỉ đạo sớm kết nối liên tỉnh, đảm bảo giao thương, học tập được an toàn – văn minh – hiện đại. Sau 6 tháng khảo sát tuyến, Sở đã xây dựng tiêu chí để chọn đơn vị cung ứng”.

Theo ông Lâm, tuyến này cũng góp phần giải quyết ùn tắc ở khu vực sân bay Tân Sơn Nhất, kết nối hành khách về Bến xe Miền Tây và các tỉnh lân cận. Thời gian tới, TP Hồ Chí Minh sẽ mở thêm 16 tuyến buýt. Đồng thời, tuyên truyền thông tin tới sân bay Tân Sơn Nhất để lựa chọn hành trình di chuyển này.

Tin, ảnh: Mạnh Linh/Báo Tin tức
Hà Nội phân làn đường Nguyễn Trãi: Xe buýt 'dễ thở', xe máy còn lộn xộn
Hà Nội phân làn đường Nguyễn Trãi: Xe buýt 'dễ thở', xe máy còn lộn xộn

Sau khi biện pháp tổ chức lại giao thông tại 4 nút giao thông trọng điểm; trong đó có nút Ngã Tư Sở bước đầu đã phát huy hiệu quả, góp phần giảm nhiệt tại các điểm nóng giao thông này, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tiếp tục thí điểm điều chỉnh tổ chức giao thông trên tuyến đường Nguyễn Trãi, đoạn Ngã Tư Sở - Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN