Khai mạc Lễ hội Hương bưởi Bạch Đằng lần I

Tối 7/1, UBND thị xã Tân Uyên (Bình Dương) đã khai mạc Lễ hội “Hương bưởi Bạch Đằng lần I” vào đúng dịp thu hoạch bưởi phục vụ Tết Nguyên Đán 2017, thu hút hàng ngàn người tham dự.

Một gian hàng trưng bày bưởi tại lễ hội. Ảnh: Huyền Trang - TTXVN

Lễ hội diễn ra tại ấp Thị Hòa, xã Bạch Đằng, thị xã Tân Uyên. Đây là hoạt động chào đón những ngày đầu năm của Tết Dương lịch 2017, hướng tới chào mừng kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2017). Lễ hội nhằm giới thiệu tới người dân và du khách về nhãn hiệu bưởi Bạch Đằng, đồng thời tạo điều kiện để phát triển Cù lao Bạch Đằng trở thành điểm đến du lịch hấp dẫn của tỉnh Bình Dương trong năm 2017.

Trong Lễ khai mạc, chương trình còn tôn vinh 20 nông dân trồng bưởi tiêu biểu của xã Bạch Đằng, thị xã Tân Uyên. Ngoài ra, trong khu vực đón tiếp du khách, Lễ hội “Hương bưởi Bạch Đằng còn có gần 15 gian hàng ẩm thực và trưng bày các sản phẩm và món ăn được chế tác từ bưởi.

Lễ hội sẽ diễn ra trong 2 ngày, từ tối 7-8/1 với những sự kiện kèm theo như: Lễ hội đua thuyền trên sông; Liên hoan đờn ca tài tử; Hội thi “Người đẹp xứ bưởi”.
Huyền Trang (TTXVN)
Bưởi giống da xanh Bến Tre hút hàng
Bưởi giống da xanh Bến Tre hút hàng

Trong những năm gần đây, bưởi da xanh được nhiều người ưa chuộng nên giá trên thị trường ổn định với mức cao. Cây bưởi da xanh cũng là loại có khả năng chống chịu với hạn mặn nên đã được nhiều người trồng bưởi trong và ngoài tỉnh Bến Tre lựa chọn.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN