Khắc phục sự cố cần cẩu sập xuống trường mầm non

Chủ đầu tư công trình để xảy ra sự cố cần cẩu sập xuống trường mầm non ở quận 10, TP Hồ Chí Minh cho biết đang chờ kết luận chính thức của cơ quan điều tra để đưa ra quyết định chấm dứt hợp đồng hoặc có hình thức xử lý khác.

Hiện trường xảy ra vụ việc đổ cần cẩu vào trường mầm non. Ảnh: Mạnh Linh/TTXVN

Liên quan đến vụ cần cẩu thi công dự án căn hộ cao cấp tại 376 Điện Biên Phủ, phường 11, quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh bất ngờ đổ sập xuống trường mầm non, ngày 13/5, ông Đào Văn Nam, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư TIE Exim (chủ đầu tư dự án) cho biết: Ngay sau khi sự cố xảy ra, chủ đầu tư đã làm việc với đại diện trường mầm non phường 11 để khắc phục hậu quả, khẩn trương xây dựng lại phần tường bị đổ; đồng thời làm thêm mái hiên, tạo sân chơi cho các cháu.

Đối với trách nhiệm của đơn vị thi công (Công ty cổ phần Địa chất – Xây dựng miền Nam) và tư vấn giám sát (Công ty Quản lý Tư vấn giám sát Apave), ông Đào Văn Nam cho biết đang chờ kết luận chính thức của cơ quan điều tra để đưa ra quyết định chấm dứt hợp đồng hoặc có hình thức xử lý khác. Hiện công trình đã tạm dừng thi công.

Truớc đó, khoảng 10 giờ ngày 12/5, tại công trường dự án căn hộ cao cấp ở 376 Điện Biên Phủ, phường 11, quận 10 đã xảy ra sự cố chiếc cần cẩu đang thi công bất ngờ ngã đổ, làm sạt một phần mái hiên trường mầm non phường 11. Rất may là sự cố không gây ra thương vong về người. Nguyên nhân ban đầu được cho là do bất cẩn từ phía đơn vị thi công thử tĩnh cọc, trong quá trình hạ tải gặp sự cố kỹ thuật nên xe bị lật nghiêng, khiến cần cẩu sập đổ.

Trần Xuân Tình (TTXVN)
Cần cẩu chục tấn sập đè trường mầm non
Cần cẩu chục tấn sập đè trường mầm non

Khoảng 9h30 sáng ngày 12/5, một vụ sập cần cẩu hàng chục tấn tại công trình dự án Toplife Tower trên đường Điện Biên Phủ, quận 10 (TP HCM) bất ngờ đổ sập đè xuống trường mầm non phường 11 khiến nhiều học sinh hoảng hốt khóc thét.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN