Hoàn thành tuyến đường vào mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Sau một thời gian khẩn trương thi công, việc rải thảm bê tông nhựa 800m cuối cùng thuộc tuyến đường nối Quốc lộ 1A vào mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp ở Vũng Chùa-Đảo Yến, xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch đã hoàn thành.

 

Đoạn đường cuối cùng dẫn vào mộ Đại tướng đã được hoàn thành.

 

Tuyến đường nối Quốc lộ 1A vào khu mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp có tổng chiều dài gần 3 km được đầu tư xây dựng với mặt nền rộng 9m, mặt đường bê tông nhựa rộng 8m. Tổng vốn đầu tư từ nguồn bảo trì đường bộ với trên 36 tỷ đồng.

 

Ông Phạm Quang Hải, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Quảng Bình cho biết: việc thi công hoàn thành tuyến đường trên đã đáp ứng kịp thời nhu cầu và nguyện vọng chính đáng của nhân dân khi vào thăm viếng mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Bên cạnh tình cảm thiêng liêng đối với Người, việc cán bộ công nhân, người lao động làm việc ngày đêm để hoàn thành công trình còn có ý nghĩa thiết thực chào mừng kỷ niệm 410 năm ngày thành lập tỉnh Quảng Bình (1604-2014), 60 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954-2014), 39 năm Giải phóng Miền Nam thống nhất đất nước (1975-2014)…

 

Trong quá trình xây dựng con đường này, các đơn vị chức năng đã nhận được sự hỗ trợ, chia sẻ khó khăn của người dân nơi đây. Trong đó, đáng kể nhất là để đảm bảo tiến độ xây dựng, dù chưa nhận được được một đồng tiền đền bù nhưng nhiều người dân vẫn đồng tình cho xây dựng công trình trên cơ sở thi công đến đâu, kiểm đếm tài sản, đất đai, cây cối đến đó để sau này đền bù.

 

Theo ông Đậu Minh Ngọc, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Quảng Trạch thì việc người dân hỗ trợ và chia sẻ những khó khăn trong xây dựng với các đơn vị chức năng như trên là đáng biểu dương và khen ngợi. Đó cũng là cách biểu thị tình cảm của người dân đối với người Đại tướng dấu yêu của mình.

 

Ông Đậu Minh Ngọc cho biết thêm, việc rải thảm bê tông nhựa tuyến đường này cộng với sự đồng thuận cao của người dân trong xây dựng, đảm bảo an toàn giao thông, lịch sự, văn minh trong buôn bán hoa quà lưu niệm ven tuyến đường càng làm cho tuyến đường đường thêm đẹp, thêm quan trọng và và ý nghĩa…

 

Trước đó, trên tuyến đường nối Quốc lộ 1A vào khu mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp nhiều người dân đã lập các điểm bán hoa, quà lưu niệm cho người vào thăm viếng Đại tướng. Việc bày bán này hoàn toàn tự phát, chưa có sắp xếp, bố trí hợp lý, nhiều khi lại có hành vi chèo kéo khách; quà lưu niệm có gắn ảnh lãnh tụ thì bày bán tùy tiện, thiếu sự trang nghiêm và tôn kính nên nhiều người không đồng tình.

 

Nhờ sự chỉ đạo của tỉnh Quảng Bình và sự chấn chỉnh kịp thời của huyện Quảng Trạch nên tuyến đường nối Quốc lộ 1A vào Khu mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã ổn định trở lại. Người bán hàng đã chấp hành an toàn giao thông, không có chuyện chèo kéo, bán hàng tăng giá hoặc phản cảm trong trưng bày quà lưu niệm như trước đây.

 

Hiện nay, để đảm bảo tính ổn định lâu dài cho hoạt động kinh doanh của người dân địa phương, huyện Quảng Trạch đang đẩy nhanh việc tìm kiếm địa điểm để quy hoạch xây dựng điểm kinh doanh tập trung cho người dân bán hoa và quà lưu niệm vào đó hoạt động. Với điểm kinh doanh tập trung này, huyện Quảng Trạch hướng đến đảm bảo an toàn, văn minh, lịch sự trong mua bán hoa và quà lưu niệm; là nơi dừng đỗ xe an toàn, thuận tiện cho mọi người; có nơi vệ sinh, chỉnh trang lại y phục nghiêm túc trước khi vào thăm viếng mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp...

 

 

Trang Trang

Trồng cây xanh trên tuyến đường mang tên Đại tướng

Ngày 23/2, hơn 230 cán bộ và người lao động của Trung tâm Công viên cây xanh Đồng Hới đã đồng loạt ra quân trồng cây phủ xanh dải phân cách trên tuyến đường mang tên Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại xã Bảo Ninh (thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN