Hiểm họa cháy nổ từ những cây xăng tự chế

Trên địa bàn tỉnh Hải Dương hiện hữu rất nhiều cây xăng tự chế, gây nguy hiểm và tiềm ẩn nhiều nguy cơ cháy nổ.

Dọc các con đường ở các huyện như: Thanh Hà, Nam Sách, Ninh Giang, Tứ Kỳ... chỉ đi một vài km là thấy xuất hiện một cây xăng tự chế. Các cây xăng này được chế bằng nhiều dụng cụ như: Vỏ bình xăng được tận dụng từ vỏ bình gas, bên ngoài được phủ kín bao dứa, dây dẫn xăng là loại ống cao su được cuốn bên ngoài bằng vải vụn. Cần bơm xăng của nhiều cây đã cũ, hoen gỉ. Bình đo xăng được thiết kế từ ống nhựa, thân bình có các vạch đo thể tích.

Nguy hiểm hơn là các cây xăng mini này đều được dựng ngay bên lề đường hoặc ngay trước cửa nhà của các hộ kinh doanh mà không có một biện pháp nào đảm bảo an toàn nào nếu như cháy nổ xảy ra. Mỗi khi có khách mua xăng, chủ hàng ra bơm thủ công vào xe máy cho khách.

Không những chỉ mất an toàn, chất lượng xăng cũng như giá cả ở những cây xăng tự chế này cũng là điều đáng bàn bởi không ai thẩm định chất lượng của xăng và giá cả thì luôn cao hơn các cây xăng của các đơn vị được phép kinh doanh xăng, dầu từ 3 nghìn đồng đến 4 nghìn đồng/lít.

Anh Trương Vị Thủy ở Thanh Miện cho biết: Do các cây xăng của các đơn vị được phép kinh doanh xăng dầu ở khá xa nên nhiều người dân ngại đi và thường mua xăng ngay ở các cây xăng tự chế dọc bên đường. Dù xăng đắt hơn vài nghìn nhưng vị trí cây xăng tự chế lại ở nơi thuận tiện nên chẳng ai quan tâm đến giá cả cũng như chất lượng xăng dầu ở những nơi như vậy.

Thiết nghĩ, các cơ quan chức năng cần tăng cường kiểm tra, giám sát để đảm bảo chất lượng xăng dầu cũng như an toàn cháy nổ cho người dân.


PV
Cháy cây xăng, tài xế dũng cảm ngăn thảm họa
Cháy cây xăng, tài xế dũng cảm ngăn thảm họa

Tuy bị bỏng nặng nhưng tài xế Long vẫn cố gắng chạy tới khóa van xả xăng trên xe bồn rồi điều khiển xe chạy ra xa cây xăng để tránh thảm họa.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN