Hàng quán tại Bắc Giang vắng khách ngày đầu mở lại

Sau thời gian dài tạm dừng hoạt động do dịch COVID-19, từ 0 giờ ngày 16/2, tỉnh Bắc Giang cho phép nhiều hoạt động kinh doanh dịch vụ được hoạt động trở lại (trừ karaoke và trò chơi điện tử). Theo ghi nhận của phóng viên, các nhà hàng, quán ăn vắng vẻ do trời mưa rét và tâm lý người dân lo lắng dịch bệnh.

Chú thích ảnh
Nhân viên phòng tập thể hình Start Fitness, phường Hoàng Văn Thụ (TP Bắc Giang) vệ sinh dụng cụ luyện tập chuẩn bị phục vụ khách. Ảnh: baobacgiang.com.vn

Vui mừng khi được mở cửa trở lại đón khách, anh Đặng Đình Kiên, chủ nhà hàng Bảo Nam, phường Thọ Xương, thành phố Bắc Giang, cho biết khi tỉnh cho phép mở cửa trở lại các hoạt động kinh doanh dịch vụ, anh rất vui. Để chuẩn bị cho ngày mở cửa trở lại, nhà hàng đã sửa sang và trang trí lại, chuẩn bị thực phẩm. Để phòng, chống dịch cửa hàng lắp đặt một số điểm để chai chứa dung dịch sát khuẩn bên cạnh các lối đi, cửa ra vào các phòng ăn, nhà vệ sinh, yêu cầu nhân viên phải luôn đeo khẩu trang khi phục vụ. Nhà hàng cũng giảm giá 10% trên tổng hóa đơn cho khách hàng vào ngày 16/2. “Lượng khách ít do mọi người vẫn lo lắng dịch bệnh. Hi vọng trong những ngày tới số lượng khách sẽ tăng lên”, anh Kiên chia sẻ.

Sau hơn 6 tháng chỉ được bán mang về, quán ăn sáng Phương Thanh, đường Nghĩa Long, thành phố Bắc Giang, cũng bắt đầu phục vụ khách ăn tại quán từ 16/2. Chủ quán cho biết, trời mưa, rét nên quán vắng khách, chủ yếu là khách quen, chỉ khoảng 50% khách so với trước đây.

Mặc dù các hoạt động kinh doanh dịch vụ trên địa bàn tỉnh được hoạt động trở lại từ 0 giờ ngày 16/2 nhưng nhiều cửa hàng vẫn đóng cửa, chưa phục vụ khách.

Theo Sở Y tế Bắc Giang, bình quân 10 ngày qua, mỗi ngày tỉnh ghi nhận trên 600 ca mắc COVID-19. Nhiều trường hợp là người cao tuổi, người có bệnh nền, công nhân hoặc học sinh còn nhỏ chưa được tiêm vaccine. Dự báo trong những ngày tới, số ca mắc COVID-19 trên địa bàn tỉnh có xu hướng tăng lên, đặc biệt khi các hoạt động kinh doanh, dịch vụ được phép mở cửa trở lại.

Anh Lê Văn Phương, phường Ngô Quyền, thành phố Bắc Giang cho biết, anh vẫn chọn ăn sáng tại nhà để đảm bảo an toàn do số F0 ngày càng nhiều.

Để thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 khi các dịch vụ hoạt động trở lại, tỉnh Bắc Giang nâng tỷ lệ bao phủ vaccine cho người dân. Theo ông Lê Tiến Cương, Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bắc Giang, Trung tâm đã yêu cầu các cơ sở y tế rà soát và kêu gọi người dân đi tiêm vaccine mũi 3. Đặc biệt, trong hai ngày 15 và 16/2, Trung tâm phối hợp với Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh tổ chức tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trên 20.000 công nhân của 170 doanh nghiệp trong các khu công nghiệp tỉnh. Đây là đợt tiêm chủng có quy mô lớn cho công nhân ở khu công nghiệp và nằm trong chiến dịch tiêm chủng mùa Xuân 2022. Đến ngày 15/2, tỉnh Bắc Giang đã tiêm được 3,91 triệu liều vaccine phòng COVID-19. Trong đó, tiêm mũi 3 cho người dân từ 18 tuổi trở lên được hơn 1 triệu liều, đạt gần 81,7%.

Đồng Thúy (TTXVN)
Khánh Hòa: Gần 100 hoạt động, sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch trong năm 2022
Khánh Hòa: Gần 100 hoạt động, sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch trong năm 2022

Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành kế hoạch tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch xuyên suốt trong năm 2022 trên địa bàn tỉnh với chủ đề “Điểm đến an toàn - Nha Trang biển gọi”.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN