Hà Tĩnh: Học sinh đội mưa đến trường, phụ huynh lo 'chạy lũ' trong ngày khai giảng

Sáng 5/9, khi hàng triệu học sinh trên cả nước đồng loạt khai giảng năm học mới thì có hàng ngàn học sinh, trẻ em mầm non ở một số địa phương trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đã “lỡ” ngày khai giảng do mưa lớn, nước lũ dâng cao…

Chú thích ảnh
Trường Tiểu học Ngô Đức  Kế, huyện Can Lộc phải tổ chức lễ khai giảng trong hội trường
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Phụ huynh, trẻ em trường Mầm non Tiến Lộc, huyện Can Lộc đội mưa đến UNBD xã để tham gia lễ khai giảng năm học mới.
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Sáng 5/9, trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh có mưa to và rất to. Hiện có 29 xã ở 4 huyện ngập lụt, 6 xã bị cô lập, người dân đã phải “chạy lũ”.
Chú thích ảnh
Do mưa gió, Trường Mầm non Yên Lộc, huyện Can Lộc phải sử dụng hội trường UBND xã để tổ chức lễ khai giảng năm học mới
Chú thích ảnh
Học sinh trường mầm non đội mưa đến trường khai giảng năm học mới.
Tin, ảnh: Văn Tuân
Tạo không khí vui tươi, phấn khởi cho ngày Khai giảng năm học mới
Tạo không khí vui tươi, phấn khởi cho ngày Khai giảng năm học mới

Bộ GD&ĐT yêu cầu các địa phương tổ chức khai giảng linh hoạt, sáng tạo và không đọc báo cáo, nhằm tạo không khí vui tươi, phấn khởi cho ngày Khai giảng năm học mới 5/9/2019. Bộ cũng xác định đây là năm học rất quan trọng trong quá trình đổi mới căn bản toàn diện giáo dục.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN