Hà Nội: Giải tỏa hành lang đường bộ, đường sắt

Nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông chào mừng kỷ niệm 66 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, ngày 16/8, huyện Thường Tín phối hợp với các lực lượng chức năng đã triển khai phương án giải tỏa vi phạm hành lang an toàn giao thông đường bộ, đường sắt và các hoạt động tháng an toàn giao thông 2011 tới tất cả các xã, thị trấn trong toàn huyện.

Trong đợt ra quân lần này, huyện Thường Tín sẽ kiên quyết xử lý các vi phạm pháp luật về trật tự ATGT, đảm bảo giao thông thông suốt, giảm ùn tắc, giảm tai nạn giao thông. Tất cả các công trình xây dựng, nhà cửa, lều, lán, quán bán hàng, biển hiệu, biển quảng cáo, các điểm tập kết nguyên vật liệu, rác thải, các vi phạm khác nằm trong hành lang ATGT đều bị giải tỏa. Đặc biệt, vào ngày 23/8, tất cả các xã, thị trấn sẽ đồng loạt ra quân giải tỏa vi phạm hành lang an toàn giao thông trên tuyến quốc lộ 1A và tuyến đường sắt, các tuyến tỉnh lộ 427, 429.


Tuyết Mai
Báo động từ các đường ngang trái phép qua đường sắt
Báo động từ các đường ngang trái phép qua đường sắt

87% số vụ tai nạn giao thông đường sắt xảy ra tại các đường ngang bất hợp pháp-đây là con số thống kê đáng lo ngại cho trật tự an toàn giao thông đường sắt hiện nay.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN