Gia Lai: Nước thải sinh hoạt chưa qua xử lý bức tử môi trường biển

Mỗi ngày, hàng trăm mét khối nước thải sinh hoạt chưa qua xử lý vẫn xả trực tiếp ra biển tại khu vực phường Quy Nhơn Đông (xã Nhơn Lý cũ), tỉnh Gia Lai gây ô nhiễm nghiêm trọng, làm suy giảm chất lượng môi trường biển và ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống, sinh kế của người dân. Thực trạng này diễn ra ngay cạnh Nhà máy xử lý nước thải Nhơn Lý – công trình được đầu tư hàng trăm tỷ đồng nhưng hiện đang trong tình trạng “đắp chiếu”.

Chú thích ảnh
Rác thải sinh hoạt, túi nylon, đồ nhựa dùng một lần, bùn thải vương vãi khắp nơi, khiến cảnh quan tự nhiên và chất lượng nước biển bị biến đổi nghiêm trọng. 

Nước thải đen đặc, mùi hôi nồng nặc xả thẳng ra biển

Sáng 4/9, tại khu vực cửa xả của Nhà máy xử lý nước thải Nhơn Lý, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam ghi nhận dòng nước thải đen đặc, sủi bọt, bốc mùi hôi thối nồng nặc chảy thẳng ra biển. Xung quanh khu vực, rác thải sinh hoạt, túi nylon, đồ nhựa dùng một lần, bùn thải vương vãi khắp nơi, khiến cảnh quan tự nhiên và chất lượng nước biển bị biến đổi nghiêm trọng.

Tình trạng ô nhiễm càng trầm trọng hơn sau mỗi trận mưa lớn, khi nước thải sinh hoạt, bùn thải và rác bị cuốn qua hệ thống cống chảy thẳng ra biển mà không qua xử lý. Dù đã nhiều lần được cảnh báo, đến nay vẫn chưa có biện pháp khắc phục triệt để, thực tế này làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường biển. Sự suy giảm chất lượng môi trường biển không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng mà còn trực tiếp đe dọa ngành du lịch – nguồn sinh kế chính của người dân bản địa.

Bãi biển ô nhiễm khiến nhiều du khách phàn nàn, thậm chí nhiều đoàn khách phải “bỏ dở” lịch trình, di chuyển sang điểm tham quan, ăn uống khác.

Chị M.T (du khách đến từ Thanh Hóa) chia sẻ: Khu vực này biển rất đẹp và sóng êm. Con đường bích họa dọc bờ biển cũng là một điểm nhấn hấp dẫn. Tuy nhiên, môi trường biển chưa thực sự sạch. Một số khu vực bốc mùi hôi khó chịu, nhiều đoạn bích họa ở bờ kè thôn Lý Hưng, Lý Lương bị che lấp bởi ngư cụ, vật liệu xây dựng và rác thải sinh hoạt, gây mất mỹ quan.

Công trình trăm tỷ đồng ngừng hoạt động, nước thải vô tư “xé rào”

Nhà máy xử lý nước thải xã Nhơn Lý thuộc Dự án mở rộng tuyến đường dọc bờ kè thôn Lý Hưng và Lý Lương (xã Nhơn Lý cũ) được đầu tư xây dựng từ năm 2022. Công trình có tổng mức đầu tư gần 17,4 tỷ đồng, công suất thiết kế xử lý nước thải 100 m³/ngày đêm do Ban Quản lý Đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất thành phố làm chủ đầu tư.

Nhà máy được xem là hạng mục hạ tầng quan trọng, nhằm thu gom và xử lý nước thải sinh hoạt toàn xã. Công trình gồm hệ thống cống thu gom, trạm bơm và khu xử lý công nghệ sinh học, được kỳ vọng góp phần bảo vệ môi trường biển, tạo nền tảng phát triển du lịch bền vững. Tuy nhiên, theo ghi nhận thực tế của phóng viên, tại thời điểm hiện nay, nhà máy hoàn toàn không vận hành. Cửa khóa im lìm, khuôn viên cỏ dại mọc um tùm, không có bóng dáng công nhân hay kỹ sư kỹ thuật.

Chú thích ảnh
Bên trong Nhà máy xử lý nước thải Nhơn Lý cũng im lìm, hệ thống máy móc nằm phơi nắng

Lý giải nguyên nhân, ông Trần Việt Quang – Chủ tịch UBND phường Quy Nhơn Đông cho biết: Dự án mở rộng tuyến đường dọc bờ kè thôn Lý Hưng và Lý Lương, do Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất thành phố làm chủ đầu tư. Công trình đã được nghiệm thu và đưa vào sử dụng, song do chưa bàn giao cho đơn vị quản lý vận hành nên nhà thầu thi công vẫn trực tiếp duy trì hoạt động ở mức tối thiểu.

Sau khi sắp xếp lại tổ chức chính quyền địa phương, từ ngày 9/8/2025, dự án trên được chuyển giao cho Ủy ban nhân dân phường để tiếp tục thực hiện nhiệm vụ chủ đầu tư. Qua rà soát ban đầu, do dự toán gói thầu trước đây không bố trí kinh phí cho giai đoạn vận hành chờ bàn giao nên nhà thầu chỉ duy trì hoạt động ở mức tối thiểu. Hiện nay, Ủy ban nhân dân phường đang tổ chức rà soát quy trình vận hành, lập dự toán và thuê đơn vị vận hành tạm thời trong thời gian chờ bàn giao chính thức, nhằm bảo đảm việc xử lý nước thải được duy trì thường xuyên, liên tục.

Trước đó, vào tháng 3/2025, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam cũng đã phản ánh tình trạng dù mới vận hành thử nghiệm, nhà máy xử lý nước thải thuộc Dự án mở rộng tuyến đường dọc bờ kè thôn Lý Hưng và Lý Lương lại xảy ra sự cố khi nước từ nhà máy trào ngược lại nhà dân, gây ô nhiễm. Toàn bộ lượng nước ứ đọng chưa qua xử lý và rác thải tích tụ lâu ngày phun lên tại các hố ga trong khu dân cư, gây ra mùi hôi thối khiến người dân và du khách bức xúc. Theo người dân, công suất thiết kế của nhà máy quá thấp (chỉ 100m3/ngày đêm) so với lượng nước thải thực tế của người dân; nhất là thời điểm buổi chiều khách du lịch tắm nước ngọt. Do quá tải nên nước dội ngược trở lại, tràn ra đường, bốc mùi hôi thối.

Chú thích ảnh
Nhà máy xử lý nước thải Nhơn Lý nằm im lìm bên bãi biển Nhơn Lý. 

Khu vực biển thôn Lý Hưng, Lý Lương (xã Nhơn Lý cũ) được biết đến là điểm du lịch nổi tiếng với các làng chài yên bình ven biển còn hoang sơ. Nơi đây ngày càng được nhiều người biết đến với các điểm du lịch nổi tiếng như Safari Zoo, sân Golf FLC Quy Nhơn, Eo Gió, Kỳ Co. Cơ quan chức năng cần sớm xử lý dứt điểm tình trạng này để tránh ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân cũng như du khách./.

Bài, ảnh: Quang Thái (TTXVN)
Australia phát hiện 'amip ăn não' trong nguồn nước sinh hoạt
Australia phát hiện 'amip ăn não' trong nguồn nước sinh hoạt

Theo phóng viên TTXVN tại Australia, giới chức y tế Australia vừa phát hiện sự hiện diện của vi sinh vật cực kỳ nguy hiểm, thường được gọi là "amip ăn não" (Naegleria fowleri), trong hệ thống cung cấp nước uống tại hai thị trấn thuộc bang Queensland. Phát hiện này đã làm dấy lên lo ngại về an toàn nguồn nước sinh hoạt tại khu vực.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN