Dông lốc gây thiệt hai nặng nề nhiều nơi ở Hà Giang

Theo báo cáo của Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hà Giang, chiều tối 17/2 và rạng sáng 18/2, mưa dông mạnh đã xuất hiện tại nhiều huyện, thành phố trên địa bàn, gây thiệt hại nặng về tài sản tại các huyện Bắc Quang, Quang Bình, Vị Xuyên, Quản Bạ, Yên Minh, Mèo Vạc và Bắc Mê. Tổng thiệt hại do mưa dông trên địa bàn tỉnh ước tính gần 6 tỷ đồng.

Chú thích ảnh
Mưa lớn kèm giông lốc làm tốc mái nhiều hộ dân tại thôn Nặm Sú, xã Tân Bắc (Quang Bình). Ảnh: baohagiang.vn

Theo số liệu thống kê nhanh, tại huyện Bắc Quang dông lốc đã làm11 nhà ở của người dân thuộc các xã: Hữu Sản, Kim Ngọc, Việt Vinh bị đổ sập hoàn toàn; 202 nhà ở bị tốc mái, tốc nóc, hư hỏng nhẹ. Đặc biệt, do bị tốc mái nên đã làm 2 người dân của thôn Pha thuộc xã Đồng Tâm, huyện Bắc Quang, bị thương, phải nhập viện do tấm lợp rơi trúng người.

Hàng trăm ha ngô, mía, keo, cam của nhân dân bị thiệt hại nặng. Mưa, kèm theo dông lốc khiến nhà lưu trú 3 gian của Phòng Kinh tế - Hạ tầng Bắc Quang bị tốc mái hoàn toàn. Một số cơ quan như: Trung tâm Dịch vụ và Chuyển giao Khoa học, kỹ thuật; Cơ quan Thi hành án, Kiểm tra - Thanh tra huyện Bắc Quang bị cây và cột điện đổ trúng, gây vỡ kính và đổ hàng rào. Nhiều trụ sở như Hội trường thôn của xã Hữu Sản và 2 xưởng chè thuộc xã Tân Lập bị tốc mái, hư hỏng nặng… gây thiệt hại gần 2,3 tỷ đồng.

Ông Hạng Dương Thành, Phó Chủ tịch UBND huyện Quản Bạ cho biết, mưa kèm theo dông lốc đã gây thiệt hại lớn về nhà cửa, tài sản của Nhà nước, hoa màu của nhân dân trên địa bàn. Rất may không có thiệt hại về người. Ước tính thiệt hại do dông lốc trên địa bàn huyện Quản Bạ khoảng trên 3 tỷ đồng.

Thống kê ban đầu trên địa bàn huyện Quản Bạ có trên 300 ngôi nhà bị tốc mái, nhiều ngôi nhà bị ảnh hưởng nặng do dông lốc như ở các xã Quyết Tiến, Đông Hà, Lùng Tám, Thái An và thị trấn Quản Bạ. Đặc biệt, nhiều điểm trường trên địa bàn các xã bị tốc mái khiến các phòng học bị hư hỏng nặng. Mưa kèm theo dông lốc cũng làm hư hỏng và đổ 3 nhà lưới với diện tích rộng khoảng 9.000 m2 trồng rau tại ở xã Quyết Tiến.

Tại huyện vùng thấp Quang Bình, mưa dông đã làm 1 người bị thương là bà Tẩn Thị Liên, trú tại thôn Tả Ngảo thuộc xã Tân Trịnh; khiến sập đổ 3 nhà dân, làm tốc mái hư hại gần 100 ngôi nhà ở các xã Tân Trịnh, Tân Bắc, Xuân Minh. Đặc biệt, dông lốc đã làm rụng gần 60 tấn cam của các hộ đồng bào dân tộc thiểu số ở xã Hương Sơn, Yên Hà. Nhiều công trình nhà văn hóa thôn, trường học, đường điện, cầu treo bị hư hỏng. 

Chủ tịch UBND huyện Bắc Mê Củng Thị Mẩy cho biết: Đêm 17/2 và rạng sáng 18/2 mưa lớn, gió lốc trên diện rộng nhiều tiếng đồng hồ gây thiệt hại lớn về tài sản của Nhà nước và nhân dân. Tại các xã: Yên Phong, Phú Nam, Đường Hồng, Đường Âm, Minh Ngọc, Minh Sơn, Thượng Tân, Yên Định, mưa lớn làm tốc gần 60 ngôi nhà, vỡ trên hàng nghìn tấm lợp của các hộ dân và nhà làm việc, nhà công vụ, nhà văn hóa thôn. Đặc biệt, tại xã Thượng Tân, cây đổ làm chìm một thuyền máy, tại xã Đường Âm cây đổ làm đứt đường dây điện 0,4 KV và tại xã Minh Ngọc, hai cột điện đường tải 35 KV bị đổ…

Theo thống kê sơ bộ của Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Mèo Vạc, mưa to kèm dông lốc mạnh trong thời gian kéo dài đã gây ảnh hưởng đến hầu hết các hộ dân tại 16 xã, thị trấn. Do vào ban đêm, các hộ gia đình không kịp trở tay. Mưa đã gây thiệt hại cho 157 hộ dân, làm tốc 4.021 tấm fibro ximăng, 750 viên ngói và làm gẫy đổ nhiều diện tích mía của nhân dân xã Niêm Sơn. Ngoài ra, nhiều công trình như Điểm bưu điện văn hóa xã Cán Chu Phìn và một số điểm trường trên địa bàn cũng bị ảnh hưởng.

Mưa dông kèm theo sấm sét ngày 17/2 cũng đã khiến 9 con hươu của gia đình ông Trần Văn Thành ở xã Trung Thành, huyện Vị Xuyên bị chết đồng loạt trong chuồng do sét đánh, gây thiệt hại nặng nề cho gia đình.

Ông Nguyễn Minh Tiến, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Giang cho biết, ngay sau khi nhận được thông tin Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hà Giang đã chỉ đạo UBND các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh khẩn trương huy động lực lượng “4 tại chỗ” giúp nhân dân khắc phục thiệt hại, ổn định cuộc sống; cử nhiều đoàn công tác xuống các địa phương xác minh, thống kê thiệt hại và chỉ đạo khắc phục hậu quả do dông lốc gây ra; huy động lực lượng vũ trang, nhân dân trên địa bàn hỗ trợ các hộ bị ảnh hưởng dọn dẹp nhà cửa, di chuyển tài sản, khắc phục thiệt hại.

Tại huyện vùng cao núi đá phía Bắc của tỉnh, ngay sau khi nhận được thông tin, Bí thư Huyện ủy Mèo Vạc Trần Quang Minh đã đi thăm, hỗ trợ các hộ đồng bào dân tộc thiểu số bị tốc mái hoàn toàn, thiệt hại nặng do mưa lớn và dông lốc.

Minh Tâm (TTXVN)
Thái Nguyên khẩn trương khắc phục hậu quả do dông lốc
Thái Nguyên khẩn trương khắc phục hậu quả do dông lốc

Ngày 18/2, thông tin từ Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thái Nguyên, dông lốc xảy ra trên địa bàn tỉnh trong đêm 17, rạng sáng 18/2 đã gây thiệt hại về tài sản tại địa bàn các thành phố Thái Nguyên, Sông Công, các huyện Phú Bình, Định Hóa và thị xã Phổ Yên.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN