Dệt the La Khê đang tàn lụi

Sau 8 năm hồi phục, the La Khê (Hà Đông), một loại vải quý thường dùng để may trang phục cung đình xưa đã chính thức đóng khung từ năm 2011 và đến nay chỉ cầm cự tiêu thụ nốt số the lụa còn lại.

Bà Bạch Hồng Ân, Phó Chủ nhiệm Hợp tác xã Dệt La Khê cho biết : Năm 2003, khi thấy xu hướng các loại vải truyền thống của Hà Đông như lụa, đũi, sa… tiêu thụ tốt, phường La Khê quyết định khôi phục lại nghề dệt the truyền thống đã bị mai một nhiều năm qua. Với sự ủng hộ của các nghệ nhân, thợ giỏi của làng nghề, hợp tác xã ra đời với hai dãy nhà xưởng và gần chục bộ khung dệt cả thủ công và bán công nghiệp. Những năm đầu, do vừa khôi phục lại kỹ thuật dệt, vừa tìm thị trường, mỗi năm hợp tác xã chỉ dệt từ 1000 - 3000 mét the nhưng dệt đến đâu tiêu thụ hết tới đấy.

Làng lụa La Khê - Hà Đông. Nguồn: Internet


Tuy vậy, với yêu cầu kỹ thuật cao để có chất lượng vải tốt, the La Khê có giá thành vượt trội so với các loại lụa, sa, đũi của các làng nghề khác, đặc biệt là loại nhập ngoại. Một mặt do việc tiếp cận thị trường, tiếp cận khách hàng khó khăn nên suốt những năm qua, hợp tác xã không thể nâng sản lượng dệt lên cao hơn. Nhiều cửa hàng là đối tác không tiêu thụ được sản phẩm đành chuyển sang kinh doanh mặt hàng khác. Chính vì vậy, giữa năm 2011, UBND phường La Khê quyết định để hợp tác xã ngừng sản xuất the do tiêu thụ khó khăn.

Bà Bạch Hồng Ân cũng cho biết: Việc ngừng sản xuất the đã khiến những người tâm huyết với nghề rất trăn trở và như vậy đồng nghĩa với việc mất một nghề truyền thống có bề dày hàng trăm năm qua.

TTXVN/ Tin Tức

Nét đẹp làng nghề mây tre đan
Nét đẹp làng nghề mây tre đan

Cách trung tâm Hà Nội 35 km về hướng Tây Nam, làng nghề mây tre đan thôn Phú Vinh, xã Phú Nghĩa, huyện Chương Mỹ (Hà Nội), được biết đến là một trong những làng nghề truyền thống nổi tiếng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN