95 năm Ngày thành lập Đảng:

Đảng viên sát cánh cùng buôn làng nâng cao đời sống

Theo ông K’Đức, Bí thư Chi bộ Thôn 2 (xã Đinh Trang Thượng), toàn thôn có hơn 200 hộ dân thì có 17 đảng viên luôn phát huy vai trò, gương mẫu đi đầu trong phát triển kinh tế, xây dựng đời sống ở khu dân cư.

Chú thích ảnh
Ông K’Phân (xã Đinh Trang Thượng, huyện Di Linh, Lâm Đồng) là một trong những Đảng viên gương mẫu, đi đầu trong phát triển kinh tế tại địa phương. Ảnh: Nguyễn Dũng/TTXVN

Những cánh mai vàng bung nở chào đón mùa Xuân Ất Tỵ cũng là lúc đồng bào người Mạ ở Đinh Trang Thượng thu hoạch xong niên vụ cà phê 2024. Bên căn nhà kiểu dáng biệt thự bề thế, ông K’Phân (thôn 3, xã Đinh Trang Thượng) làm riêng một gara để ô tô, các loại máy cày, máy nổ, nông cụ sản xuất. Ông K’Phân cho biết, chiếc ô tô trị giá gần 2 tỷ đồng được ông mua gần 4 năm nay để sử dụng trong gia đình và đưa đón cháu đi học mỗi ngày. “Không chỉ gia đình tôi mà ở trong thôn này, nhiều hộ khác cũng mua sắm được ô tô để sử dụng hàng ngày”, ông K’Phân chia sẻ.

Gia đình ông K’Phân là một hộ đi đầu sản xuất cà phê chất lượng cao. Nhờ 3ha cà phê, niên vụ vừa qua đã giúp gia đình ông thu hoạch được 17 tấn cà phê nhân, đem lại thu nhập hàng tỷ đồng.

Là đảng viên, ông K’Phân luôn gương mẫu đi đầu và hỗ trợ người dân địa phương phát triển kinh tế, nhất là ghép cải tạo vườn cà phê cho năng suất cao để tăng thu nhập. Ông bộc bạch: “Thấy gia đình tôi làm được, nhiều người đến xin chồi ghép, học kỹ thuật ghép cải tạo cho vườn cà phê nên tôi sẵn sàng giúp đỡ. Tuy nhiên, việc quan trọng nhất vẫn là chăm sóc đúng kỹ thuật, tưới đủ phân, đủ nước cho cây phát triển đồng đều mới đem lại hiệu quả cao”.

Xã Đinh Trang Thượng có 5 thôn với gần 5.000 khẩu, trong đó 75% là người dân tộc Mạ. Trong năm 2024, thu nhập bình quân đầu người của địa phương là 47 triệu đồng, đạt 104,4% theo Nghị quyết của Đảng bộ. Là vùng chuyên sản xuất nông nghiệp, xã Đinh Trang Thượng có diện tích đất sản xuất trên 3.000ha. Cà phê là cây trồng chủ lực với 2.517ha. Ngoài chương trình tái canh, ghép cải tạo cây cà phê, những năm qua, địa phương nỗ lực phát triển các mô hình sản xuất, trồng xen có giá trị kinh tế cao.

Địa phương cũng khuyến khích người dân sử dụng các giống cao sản, áp dụng biện pháp sản xuất, canh tác tiên tiến, chuyển dần sang hữu cơ bền vững. Theo ông K’Đức, Bí thư Chi bộ Thôn 2 (xã Đinh Trang Thượng), toàn thôn có hơn 200 hộ dân thì có 17 đảng viên luôn phát huy vai trò, gương mẫu đi đầu trong phát triển kinh tế, xây dựng đời sống ở khu dân cư.

Chú thích ảnh
Bộ mặt nông thôn xã Đinh Trang Thượng (huyện Di Linh, Lâm Đồng) ngày càng thay đổi, khang trang hơn. Ảnh: Nguyễn Dũng/TTXVN

Mấy năm trước, khi cà phê rớt giá, Chi bộ và các đảng viên sát cánh cùng người dân trong buôn làng triển khai chuyển đổi, ghép cải tạo giống cà phê năng suất cao cho bà con để cải thiện thu nhập. “Cùng với việc cải tạo giống cà phê để nâng cao năng suất, chúng tôi cũng hướng dẫn bà con chuyển đổi cơ cấu cây trồng như xen xanh cây mắc ca, cây sầu riêng, trồng lagim (các loại rau ngắn ngày trồng trong nhà kính) để có thêm nguồn thu nhập khi cà phê rớt giá”, ông K’Đức cho biết.

Năm 2024, giá trị sản xuất trên mỗi ha đất canh tác của xã Đinh Trang Thượng đã đạt 125 triệu đồng. Hiện nay, các mô hình sản xuất, trồng xen có giá trị kinh tế cao tiếp tục được triển khai trong vườn cà phê như sầu riêng, bưởi, bơ ghép, dâu tằm… đem lại giá trị cao cho bà con.

Ông K’Đô, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Đinh Trang Thượng chia sẻ, ngay từ thời điểm giá cà phê xuống thấp, các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương đã tìm nhiều cách để nâng cao thu nhập cho người dân. Trong đó, có ban hành Nghị quyết chuyên đề về trồng dâu nuôi tằm, trồng lagim và nêu cao vai trò của đảng viên trong việc phát triển kinh tế - xã hội. Đặc biệt nhiều đảng viên đã gương mẫu trong phát triển kinh tế - xã hội nên nhiều người dân noi theo, học hỏi và gặt hái được thành công, góp phần cho sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

“Trong năm 2025, xã tiếp tục chỉ đạo triển khai các Nghị quyết của Huyện ủy, Đảng ủy về phát triển nông nghiệp chất lượng cao và bền vững, đồng thời tăng cường chuyển giao, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp trên địa bàn. Qua đó nhằm nâng cao đời sống cho người dân, đặc biệt đối với người đồng bào dân tộc thiểu số tại địa phương”, ông K’Đô khẳng định.

Nguyễn Dũng (TTXVN)
Góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân khu vực biên giới
Góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân khu vực biên giới

Ngày 9/1, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng và Bình Phước đã tổ chức Chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản” và các hoạt động chăm lo Tết cho người dân nhân dịp Tết Nguyên đán năm 2025.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN