Đắk Lắk: Xảy ra hai vụ đuối nước khiến ba trẻ bị tử vong

Ngày 16/5, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Cư Dliê M'nông (huyện Cư M’Gar, tỉnh Đắk Lắk) Nguyễn Sỹ Kiêm cho biết, trên địa bàn xã vừa xảy ra một vụ đuối nước làm hai cháu bé tử vong.

Thông tin ban đầu, chiều cùng ngày, cháu P.T.T.L. (học sinh lớp 7) và em trai là P.T.N. (học sinh lớp 5)  theo mẹ là chị N.T.Đ. (sinh năm 1982, trú tại thôn 1, xã Cư Dliê M'nông) ra rẫy của gia đình tại địa bàn thôn 1. Trong lúc mẹ làm rẫy, hai chị em cháu L. ra hồ đội 1 (gần rẫy, cùng thôn 1, xã Cư Dliê M'nông) để chơi.

Đến khoảng 16 giờ cùng ngày, mọi người phát hiện hai chị em cháu L. bị đuối nước tại hồ. Nhận được tin báo, lực lượng chức năng xã cùng người dân đã trục vớt thi thể hai nạn nhân và bàn giao cho gia đình mai táng. Được biết, hoàn cảnh gia đình chị Đ. rất khó khăn. Ngay sau khi sự việc xảy ra, chính quyền xã đã hỗ trợ bước đầu cho gia đình 1 triệu đồng để lo mai táng cho hai cháu.

Trước đó, trong ngày 16/5, Hiệu trưởng trường Tiểu học Ngô Quyền (huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk) cho biết, một học sinh lớp 3 của trường bị đuối nước thương tâm.

Vào trưa 15/5, em N.V.Đ. (sinh năm 2013) cùng 7 em nhỏ khác rủ nhau ra khu vụ hồ 2 (thôn Lô 13, xã Dray Bhăng, huyện Cư Kuin) để chơi, không may em Đ. bị trượt chân xuống hồ. Một người dân đi ngang qua, phát hiện sự việc đã kêu để mọi người tới ứng cứu. Tuy nhiên, do hồ nước sâu nên khoảng 30 phút sau mới trục vớt được thi thể học sinh Đ. và bàn giao cho gia đình. Lãnh đạo trường Tiểu học Ngô Quyền đã đến thăm hỏi, động viên và chia buồn cùng gia đình cháu Đ.

Thời tiết Đắk Lắk những ngày này nắng nóng, hanh khô. Thời điểm này, nhiều trường trên địa bàn tỉnh đã hoàn tất học kỳ 2 năm học 2020 - 2021; một số trường đang cho học sinh nghỉ học do dịch COVID-19.

Bên cạnh đó, tỉnh Đắk Lắk là địa bàn có nhiều ao, hồ, sông, suối, các ngành chức năng, chính quyền các địa phương cần tăng cường công tác truyền thông phòng, chống đuối nước, lắp đặt biển cảnh báo, đẩy mạnh dạy bơi,… để phòng chống đuối nước. Gia đình cũng cần quan tâm, sát sao, nhắc nhở trẻ em để tránh những vụ việc đuối nước thương tâm có thể xảy ra.

Hoài Thu (TTXVN)
Tăng cường trang bị kỹ năng bơi, phòng ngừa tai nạn đuối nước cho trẻ
Tăng cường trang bị kỹ năng bơi, phòng ngừa tai nạn đuối nước cho trẻ

Mùa hè là thời điểm số vụ tai nạn đuối nước ở trẻ em gia tăng. Để phòng tránh, hạn chế tối đa hậu quả do đuối nước gây ra, gia đình, nhà trường và xã hội cần trang bị cho trẻ em các kỹ năng bơi cần thiết để đảm bảo an toàn cho các em trong môi trường nước.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN