Cứu thành công bàn tay bị dập nát của một bệnh nhân

Ngày 14/2, bác sĩ Nguyễn Sĩ Trà, Trưởng khoa Vi phẫu Thần kinh – Chỉnh hình, Bệnh viện Hồng Đức, quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh cho biết: Các bác sĩ của bệnh viện vừa thực hiện thành công một ca vi phẫu phức tạp, cứu được bàn tay bị dập nát của chị Phạm Ngọc Thúy Hằng, 34 tuổi, bán nước mía, ngụ phường 12, quận Gò Vấp.

Rủi ro xảy ra khi chị Hằng cắm điện vào máy ép nước mía để vệ sinh máy, trong lúc sơ ý chị đưa tay vào trục ép và bị máy cuốn vào, nghiền nát các ngón tay và một phần bàn tay. Chị Hằng được chuyển đến bệnh viện trong tình trạng bị dập nát xương, tróc da ở 4 ngón tay và một phần bàn tay của tay phải.

Sau hơn 2 giờ phẫu thuật, các bác sĩ đã giữ lại được bàn tay cho bệnh nhân. Hiện, phần bàn tay và các ngón tay bị dập nát của bệnh nhân đã ấm hồng trở lại.

Mai Phương

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN