Cuối năm, tai nạn giao thông tăng

Số liệu thống kê của Cục Cảnh sát giao thông đường bộ, đường sắt cho thấy trong tháng cuối năm, tai nạn giao thông có xu hướng gia tăng.

Một vụ tai nạn giao thông. Ảnh: Hồ Cầu-TTXVN


Tuần qua, cả nước xảy ra 318 vụ tai nạn, làm 157 người chết, trong đó đường bộ xảy ra 315 vụ, làm 154 người chết, 213 người bị thương; đường sắt xảy ra 3 vụ, làm 3 người chết.

Tính chung trong hai tuần đầu tháng 12/2013, đã có 656 vụ tai nạn xảy ra, cướp đi sinh mạng của 325 người và làm 480 người bị thương. So với hai tuần đầu tháng 11/2013, tai nạn giao thông giảm về số vụ (giảm 38 vụ) nhưng chỉ giảm được 2 người chết và 8 người bị thương.


Bình quân mỗi ngày vẫn xảy ra 47 vụ tai nạn, khiến 23 người thiệt mạng và 34 người bị thương. Con số này cao hơn hẳn cùng kỳ tháng 10/2013, khi bình quân số vụ, số người chết và bị thương mỗi ngày là 43, 21 và 31.

Thực hiện công tác tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm, hai tuần qua, lực lượng cảnh sát giao thông trong toàn quốc đã kiểm tra, xử lý trên 14.300 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, tạm giữ 302 xe ô tô, gần 17.700 xe mô tô.

Nhằm tạo chuyển biến tích cực về trật tự an toàn giao thông, kiềm chế, kéo giảm hơn nữa tai nạn giao thông, ngăn chặn các vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng và phối hợp đấu tranh có hiệu quả với tội phạm hoạt động trên các tuyến giao thông trong thời gian cuối năm, lực lượng cảnh sát giao thông các địa phương tiếp tục thực hiện Kế hoạch về tăng cường lực lượng, phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, tổ chức tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm liên tuyến trên Quốc lộ 1 (từ Bắc Ninh đến Lạng Sơn và từ Bình Định đến Đồng Nai); Quốc lộ 18 (từ Bắc Ninh đến Quảng Ninh). 


Đối tượng và hành vi vi phạm tập trung kiểm soát, xử lý bao gồm xe ô tô chở khách, xe khách có giường nằm và xe container vi phạm chạy quá tốc độ; tránh, vượt không đúng quy định; đi không đúng phần đường, làn đường; dừng, đỗ, đón, trả khách không đúng quy định; chở quá số người; chở hàng quá tải, quá khổ...


Cùng với đó, cảnh sát giao thông cũng tiếp tục xử lý vi phạm đối với xe ôtô biển xanh; xe mang biển số ngoại giao, biển số nước ngoài sử dụng không đúng quy định.



ND

Một thanh niên “bốc lửa” sau tai nạn giao thông

Lúc 11 giờ 30 phút, ngày 12/12, trên tuyến quốc lộ 1A, đoạn qua khu vực ngã tư Amata, thuộc phường Tam Hòa, thành phố Biên Hòa, Đồng Nai đã xảy ra vụ va chạm giao thông giữa 2 xe gắn máy. Một thanh niên đã bị lửa trùm lên toàn thân bốc cháy như ngọn đuốc sống.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN