Quảng Nam:

Công nhân Công ty May mặc ONEWOO đi làm trở lại

Ngày 13/2, hơn 95% trong tổng số hơn 1.000 công nhân làm việc tại Công ty May mặc ONEWOO (Cụm Công nghiệp Hà Lam - Chợ Được, xã Bình Phục, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam) nghỉ việc tập thể trong nhiều ngày qua, đã trở lại làm việc.

Để công nhân trở lại làm việc, trong những ngày qua, chính quyền, tổ chức công đoàn, đại diện công nhân và lãnh đạo Công ty May mặc ONEWOO đã tổ chức các buổi đối thoại với công nhân.

Bước đầu, Công ty May mặc ONEWOO đưa ra giải pháp: Vẫn giữ nguyên hình thức cắt giảm tiền phụ cấp hằng tháng kể từ tháng 1/2017, cụ thể tiền phụ cấp xếp loại hằng tháng ở 5 cấp bậc sẽ giảm 200.000 đồng (cao nhất bậc A+ từ 600.000 đồng giảm còn 400.000 đồng, thấp nhất bậc D từ 280.000 đồng giảm còn 80.000 đồng).

Thay vào đó, bắt đầu từ tháng 3/2017, công ty sẽ thực hiện trả lương công nhân theo lương tối thiểu vùng theo Nghị định 153/2016/NĐ-CP ngày 14/11/2016 của Chính phủ, tiền phụ cấp được trả theo năng suất lao động hằng ngày.

Giải pháp của Công ty May mặc ONEWOO bước đầu đã được phần lớn công nhân tạm thời chấp nhận nên quay trở lại làm việc, ông Phan Minh Á, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Nam cho hay.

Trước đó, vào chiều 9/2, vì cho rằng tiền phụ cấp hằng tháng bị cắt giảm một cách vô lý, hơn 1.000 công nhân làm việc tại Công ty May mặc ONEWOO đã đồng loạt nghỉ việc tập thể.
Đoàn Hữu Trung (TTXVN)
Hơn 3.000 công nhân nghỉ việc tập thể trở lại làm việc
Hơn 3.000 công nhân nghỉ việc tập thể trở lại làm việc

Sau hơn 1 tuần nghỉ việc tập thể, hơn 3.000 công nhân của Công ty may xuất khẩu SSV có trụ sở tại xã Hoàng Diệu, huyện Gia Lộc tỉnh Hải Dương đã đi làm trở lại.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN