Đại úy Ngô Đức Anh trình bày sáng kiến cải tiến kỹ thuật quân sự. Ảnh: TTXVN phát
Sau 8 năm công tác, Đại úy Ngô Đức Anh đã nghiên cứu và cho ra đời 11 sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, 2 phần mềm mô phỏng huấn luyện, tham gia vào 2 dự án hiện đại hóa trang bị kỹ thuật cấp Quân chủng. Các sản phẩm của anh rất thiết thực, hiệu quả trong huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu.
Đam mê nghiên cứu khoa học
Theo đuổi ước mơ từ nhỏ, năm 2011, Đại úy Ngô Đức Anh thi đậu vào Học viện Hải quân, chuyên ngành Ngư lôi-Pháo. Được học tập và tiếp xúc với nhiều loại vũ khí Hải quân hiện đại, Đức Anh dần hình thành niềm đam mê với nghiên cứu khoa học. Tại đây, anh nghiên cứu và bảo vệ thành công đề tài "Ứng dụng công nghệ số cải tiến mạch bắn ngư lôi trên tàu săn ngầm 159AE". Sản phẩm là cơ sở để bước đầu nghiên cứu thuật toán và đưa ra phương án cải tiến mạch bắn trên tàu săn ngầm 159AE, hiện đang biên chế trong Hải quân.
Tốt nghiệp năm 2016, Đức Anh được điều động về công tác tại Căn cứ 696, Vùng 2 Hải quân (nay là Trung tâm Bảo đảm Kỹ thuật, Vùng 2 Hải quân) với chức vụ ngành trưởng. Tại đơn vị, Đức Anh trực tiếp xây dựng 5 sáng kiến. Trong đó, 4 sáng kiến phục vụ huấn luyện, 1 sáng kiến phục vụ nâng cao hiệu quả nhiệm vụ sửa chữa ngư lôi. Anh được cấp trên tin tưởng, phân công tham gia vào tổ tiếp cận, triển khai xây dựng Trung tâm mô phỏng huấn luyện kíp tàu 1241.8 tại Lữ đoàn 167, Vùng 2 Hải quân.
Đầu năm 2021, Đại úy Ngô Đức Anh được điều động về công tác tại Trạm 63, Trung tâm Bảo đảm Kỹ thuật Vùng 3 Hải quân, với chức vụ Ngành trưởng. Đây là đơn vị bảo đảm kỹ thuật, nhiệm vụ trọng tâm là bảo quản, bảo dưỡng, kiểm tra định kỳ, nâng cấp ngư lôi phục vụ các nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu của Vùng, Quân chủng; phối hợp với các đơn vị khác (nhà máy, Viện Kỹ thuật Hải quân) để sửa chữa, trùng tu ngư lôi theo định kỳ hằng năm.
Trạm trưởng Trạm 63 - Trung tá Đỗ Văn Phú đánh giá, Đại úy Đức Anh là người có trách nhiệm cao với công việc, tôn chỉ của anh là "Hết việc chứ không hết giờ". Đại úy Đức Anh rất ham học hỏi, chủ động tiếp cận, tích cực nghiên cứu làm chủ trang bị được biên chế, nắm bắt khó khăn để nghiên cứu xây dựng các sáng kiến, nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ nâng cấp ngư lôi. Từ năm 2021 tới nay, Đại úy Đức Anh đã xây dựng 6 trong 11 sáng kiến cải tiến kỹ thuật của Trạm. Các sáng kiến, cải tiến kỹ thuật của Đức Anh đã góp phần phục vụ thiết thực, hiệu quả cho công tác huấn luyện, bảo đảm kỹ thuật trong thực hiện nhiệm vụ tại đơn vị.
Nhiều nghiên cứu, sáng kiến thiết thực
Đại úy Ngô Đức Anh vận hành thiết bị quân sự. Ảnh: Văn Dũng/TTXVN
Kể về sáng kiến tâm đắc, Đại úy Ngô Đức Anh chia sẻ: "Cuối năm 2019, khi còn công tác tại Căn cứ 696, Vùng 2 Hải quân, tôi nhận thấy với đặc thù đơn vị quản lý số lượng lớn thiết bị kỹ thuật, nhưng tuổi thọ cao, vì vậy công tác huấn luyện gặp nhiều khó khăn. Điều này, làm tôi luôn trăn trở, suy nghĩ, cần phải có giải pháp để khắc phục, tôi mạnh dạn đề xuất xây dựng sáng kiến "Tổ hợp Ngư lôi SET 53M bắn tập và hệ thống máy kiểm tra phục vụ huấn luyện kiểm tra tổng hợp".
Lúc đưa ra ý tưởng cấp trên đều rất ủng hộ, chỉ ra yêu cầu về mặt kỹ thuật cao, khối lượng công việc lớn, khả năng thực hiện rất khó khăn. Vì phải thiết kế một quả ngư lôi thu nhỏ có các hệ thống hoạt động như thật và nhiều máy kiểm tra với tỉ lệ 1:1, cùng chương trình giám sát, ra tình huống huấn luyện trên máy tính. Sau khi bảo vệ thành công ý tưởng, để hoàn thiện sản phẩm, anh xác định phải làm xuyên thời gian nghỉ Tết, nhiều đêm thức trắng viết chương trình để hoàn thành sản phẩm kịp mùa huấn luyện. Để đưa một ý tưởng trở thành sản phẩm, anh phải trải qua nhiều khó khăn và không ít lần thất bại".
"Tôi còn nhớ, sản phẩm khi hoàn thiện cơ bản để chạy thử nghiệm, một làn khói và mùi cháy khét đặc trưng của linh kiện điện tử tỏa ra. Tôi rất buồn, tưởng chừng như buông xuôi với nỗ lực, công sức của mình. Với sự động viên kịp thời của cấp ủy, chỉ huy đơn vị và quyết tâm của bản thân, tôi lại tiếp tục nghiên cứu, tính toán chặt chẽ. Sau nhiều cố gắng không biết mệt mỏi, cuối cùng sản phẩm đã hoàn thành sau 5 tháng thực hiện. Sản phẩm được các cấp thông qua, được cấp ủy, chỉ huy đánh giá có tính ứng dụng cao khi đưa vào huấn luyện. Khi sáng kiến đạt giải Nhất giải thưởng "Tuổi trẻ sáng tạo trong quân đội" niềm hạnh phúc trong tôi lúc đó như nhân lên gấp bội", Đại úy Ngô Đức Anh kể.
Đại úy Ngô Đức Anh. Ảnh: Văn Dũng/TTXVN
Đại úy Ngô Đức Anh cho biết, càng lăn lộn với công việc, càng đi sâu vào nghiên cứu, anh càng thấy rõ hơn những khó khăn, vất vả trong công tác kỹ thuật như tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, thiếu trang thiết bị dự phòng nếu xảy ra hỏng hóc, tốn kém thời gian, công sức, nhân lực, vật tư khi sửa chữa. Các sáng kiến, cải tiến kỹ thuật phải trực tiếp tác động tới trang bị nhằm tiết kiệm thời gian, công sức, tăng lượng trang bị dự phòng và đặc biệt phải đảm bảo an toàn cho trang bị khi thực hiện nhiệm vụ.
Đại úy Ngô Đức Anh chia sẻ : "Dù trên cương vị công tác nào, là một sĩ quan trẻ, tôi luôn cố gắng hoàn thành tốt nhất mọi nhiệm vụ được giao; tiếp tục học tập trau dồi về mọi mặt từ năng lực quản lý, chỉ huy và kiến thức chuyên môn kỹ thuật để điều hành đơn vị đảm bảo tốt các loại ngư lôi để thực hiện nhiệm vụ. Tôi cũng cố gắng lan tỏa tinh thần nghiên cứu khoa học, hỗ trợ đồng đội mạnh dạn nghiên cứu xây dựng các sáng kiến cải tiến kỹ thuật, tạo nên phong trào sôi nổi trong toàn đơn vị".
Với quá trình phấn đấu, rèn luyện và cống hiến của mình, Đại úy Ngô Đức Anh đã nhận nhiều Bằng khen, danh hiệu như: "Đoàn viên xuất sắc tiêu biểu" năm 2020; Huy hiệu "Tuổi trẻ sáng tạo" năm 2020; Bằng khen của Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh năm 2021; Bằng khen của Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị năm 2022; Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng năm 2023; Bằng khen của Quân chủng Hải quân năm 2024; Giải thưởng "Cán bộ, công chức, viên chức trẻ giỏi toàn quốc" lần thứ X. Đặc biệt, Đại úy Ngô Đức Anh được vinh danh là 1 trong 10 gương mặt trẻ tiêu biểu toàn quân và là một trong 8 gương mặt trẻ Việt Nam triển vọng năm 2024.