Cháy rừng keo ở Quảng Ninh

Khoảng 12 giờ 30 phút ngày 30/12, tại khu vực núi Đèo Nai (phường Cẩm Tây, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh) đã xảy ra vụ cháy rừng keo, ngọn lửa bốc nhanh khiến nhiều ha rừng trồng keo của người dân bị ngọn lửa đe dọa.

Vị trí xảy cháy nằm cách Quốc lộ 18 khoảng 5 km, là rừng keo, ở vị trí lưng đồi, phía bên dưới là khu vực dân cư. Các lực lượng chức năng đang nỗ lực triển khai các biện pháp nghiệp vụ trong chữa cháy rừng như tạo đường băng cản lửa, dùng cây dập lửa, điều xe chuyên dụng để dập tắt đám cháy.

Do địa hình đồi núi hiểm trở, không có đường cho xe cứu hỏa di chuyển, lực lượng chức năng phải cắt rừng, dùng phương tiện, thiết bị cầm tay dập lửa, đồng thời phát quang ngăn cháy lan.


Đến khoảng 14 giờ cùng ngày, vụ cháy rừng này vẫn chưa được dập tắt.




Trung Nguyên (TTXVN)
Lại cháy rừng tại thành phố Hạ Long
Lại cháy rừng tại thành phố Hạ Long

Khoảng 13 giờ 30 phút ngày 10/12, tại tiểu khu 102 thuộc phường Hà Khánh, TP Hạ Long đã xảy ra vụ cháy rừng. Vị trí rừng cháy là rừng ngoài quy hoạch, chủ yếu cây thông và cỏ thực bì thuộc khu 4 phường Hà Khánh (khu vực kho cũ Công ty Công nghiệp Hóa chất mỏ).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN