Chạm tay vào Vườn Quốc gia Bến En

Nếu coi đi du lịch là cách chạm chân vào vùng đất mới thì tôi may mắn được “chạm tay” vào Vườn Quốc gia Bến En bởi tôi được tham gia hoạt động trồng rừng cùng hơn 100 tình nguyện viên đến với nơi đây.

 

Bến En - mắt ngọc xứ Thanh

 

Bến En được biết đến là một trong những vườn quốc gia đẹp nhất Việt Nam, điểm đến lý tưởng cho những ai thích khám phá vẻ đẹp nguyên sơ của tạo hóa. Theo các nghiên cứu, ta có thể bắt gặp ở đây nhiều loài có trong Sách đỏ Việt Nam như: sói Đỏ, vượn đen, phượng hoàng đất, bò tót, gấu ngựa, báo lửa, khỉ mặt đỏ, vượn bạc má... Vì vậy, tới với Bến En, cũng có thể phải chuẩn bị tinh thần khi đang dạo chơi kẻo giật mình vì tiếng hét rú của một con vượn lạc đàn, hay tiếng gọi nhau của bầy sói.

 

Làn nước trong xanh khiến Hồ sông Mực trở thành mắt ngọc của cả một quần thể vùng rừng.


Đến với Bến En không khó, khu Vườn quốc gia nằm huyện Như Thanh, chỉ cách thành phố Thanh Hóa khoảng 36 km về phía Tây Nam. Với tổng diện tích gần 15.000 ha, trong đó hơn một nửa là rừng nguyên sinh, vườn quốc gia Bến En trở thành nơi cư trú của nhiều loại động, thực vật quý hiếm.

 

Đến với Bến En, bạn còn được thỏa sức chiêm ngưỡng những kiệt tác thiên nhiên tuyệt đẹp. Một quần thể núi rừng, sông, hồ đa dạng mở ra trước mắt mà điểm nhấn là hồ sông Mực rộng 3.000 ha với màu xanh rất lạ tựa như đôi mắt ngọc giữa cả một vùng rừng. Điểm giữa lòng hồ là hơn 20 hòn đảo lớn nhỏ, với các hang động và nhũ đá lung linh gợi sự tò mò.

 

Bởi thế, nếu đã ngồi thuyền mà dạo giữa hồ nước xanh tới mênh mông, hẳn tâm hồn ta sẽ tìm được những phút giây thư thái. Nếu đã là du lịch tới Bến En, có lẽ không thể bỏ qua quần thể thắng cảnh hang Ngọc. Phía trong hang Ngọc là một suối nước trong vắt, tương truyền rằng nếu ai được tắm tại suối này sẽ gột rửa được bụi trần. Cũng vì thế mà hang Ngọc thu hút rất nhiều khách du lịch.

 

Vườn Quốc gia Bến En thu hút khách du lịch trong đó có rất nhiều bạn trẻ chọn không gian xanh mát này làm nơi lưu lại kỷ niệm.


Một “đặc sản” khác của vùng rừng là những hàng cây lim xanh hàng trăm năm tuổi. Để thấy được những cây lim xanh cổ thụ có đường kính tới 3m phải đi sâu vào vùng rừng nguyên sinh. Ngoài ra còn có các loài cây gỗ quý hiếm như chò chỉ, vù hương, sến mật, vàng tâm, lim, xẹt, lát hoa, trai lý... Bên dưới những cây gỗ quý này, thảm thực vật tại đây cũng đặc biệt phong phú với hơn 300 loài cây dược liệu.

 

Rừng cây ngả bóng mát còn lưu luyến lòng tôi ở lại để hòa mình với màu xanh của thiên nhiên nơi đây.

 

Trồng rừng “Vì một Việt Nam xanh”

 

Cuối tháng ba, hơn 100 tình nguyện viên của dự án “Vì một Việt Nam xanh” đã mang những cây lim xanh con trở về để làm giàu thêm cho khu rừng đặc dụng Vườn Quốc gia Bến En. Những cây lim xanh mới này sẽ góp phần bảo vệ hệ sinh thái rừng đai thấp mà còn nâng cao ý thức về bảo vệ môi trường cho các bạn trẻ.

 

Các bạn tình nguyện viên trong lễ ra quân dự án “Vì một Việt Nam xanh” - mang những cây lim xanh con trở về để làm giàu thêm cho khu rừng đặc dụng Vườn Quốc gia Bến En.


Đây là dự án trồng rừng được tỉnh Thanh Hóa phối hợp cùng Công ty Canon Việt Nam thực hiện trong suốt 5 năm qua (từ năm 2010) đã giúp phủ bóng cây thêm hơn 140ha rừng, riêng năm 2015 vào khoảng 20ha. Với phương châm hướng tới một môi trường xanh - sạch - đẹp và xã hội phát triển bền vững, thông qua những hoạt động xã hội như: Trồng rừng “Vì một Việt Nam xanh”, tuyên truyền bảo vệ môi trường, nhặt rác hưởng ứng ngày môi trường thế giới…

 

Các bạn tình nguyện viên được các kiểm lâm viên hướng dẫn trồng cây con đúng cách.


Theo ông Đỗ Xuân Lộc, Phó chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm (Sở NN-PTNT tỉnh Thanh Hóa), tỉnh Thanh Hóa đã hoàn thành xong chương trình tham gia dự án trồng mới 5 triệu ha rừng phủ xanh đất trống, đồi núi trọc giai đoạn 1998 - 2010. Hiện nay, độ che phủ rừng toàn địa bàn đã tăng từ 36,5% năm 1999 lên 51% năm 2013, cao hơn 10% so với mức trung bình của toàn quốc. Qua đó giúp giảm thiểu tác hại của thiên tai, đồng thời tạo vùng nguyên liệu bền vững cho ngành công nghiệp chế biến lâm sản và tạo công ăn việc làm cho khoảng 20.000 hộ gia đình làm kinh tế rừng.

 

May mắn được lần đầu tiên đến với Bến En trong một dự án trồng rừng, tôi và nhiều bạn tình nguyện viên đều rất hào hứng khi được đào hố và đặt những cây lim nhỏ với mong muốn không chỉ bảo vệ mà còn góp phần giúp vùng rừng được thêm phần xanh tươi. Với những tiềm năng du lịch hiện có, trong tương lai, Bến En chắc chắn sẽ là một điểm đến du lịch sinh thái lý tưởng. Và trong đó, nếu có những chương trình du lịch trồng rừng, thì đây hẳn sẽ là một hoạt động du lịch nhiều ý nghĩa đối với các bạn trẻ.

 

Lê Sơn

Trồng rừng ngập mặn để giảm rủi ro thảm họa
Trồng rừng ngập mặn để giảm rủi ro thảm họa

Nam Định được xác định là một trong những tỉnh trọng điểm thiên tai trong các mùa mưa bão với 3 huyện ven biển. Tỉnh Nam Định có 91 km đê biển, hơn 300 km đê sông...

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN