Các tỉnh ven biển từ Quảng Ninh đến Cà Mau chủ động ứng phó với gió mạnh, sóng lớn

Ngày 29/10, Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai đã có văn bản số 470 gửi Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Cà Mau về việc ứng phó với gió mạnh trên biển.

Triều cường sóng lớn làm nhiều đoạn đê biển Vĩnh Châu (Sóc Trăng) bị sạt lở nghiêm trọng. Ảnh: Trung Hiếu/TTXVN

Theo đó, để chủ động ứng phó với gió mạnh, sóng lớn trên biển cũng như tác động của vùng áp thấp đang tồn tại ở khu vực Trường Sa. Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai đề nghị Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Cà Mau theo dõi chặt chẽ diễn biến của gió mạnh, sóng lớn trên biển, thông báo cho chủ các phương tiện tàu, thuyền biết để chủ động phòng tránh và có kế hoạch sản xuất phù hợp, đảm bảo an toàn cho tàu thuyền.

Theo tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường nên khu vực Bắc Biển Đông gió Đông Bắc mạnh cấp 6 - 7, giật cấp 9. Từ tối và đêm 29/10, ở Vinh Bắc Bộ có gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 8. Từ ngày 30/10, ở vùng biển ngoài khơi Trung Bộ và Nam Bộ gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 8, biển động mạnh.

Thắng Trung (TTXVN)
Các tỉnh ven biển phía Nam chủ động ứng phó với thời tiết nguy hiểm
Các tỉnh ven biển phía Nam chủ động ứng phó với thời tiết nguy hiểm

Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai đề nghị các tỉnh ven biển từ Quảng Ngãi đến Kiên Giang, Đồng bằng sông Cửu Long chủ động ứng phó với thời tiết nguy hiểm.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN