Bắt quả tang tàu khai thác cát trái phép trên sông Hồng

Đại diện Phòng Cảnh sát môi trường - Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, lực lượng chức năng vừa bắt quả tang 1 tàu hút cát trái phép có trọng tải lớn trên sông Hồng, thuộc địa bàn huyện Văn Giang, Hưng Yên.

Vụ việc diễn ra vào đêm ngày mùng 2 rạng sáng ngày 3/6. Tại tuyến sông Hồng, thuộc địa phận thôn Phi Liệt, xã Liên Nghĩa (Văn Giang), Đội 4 Phòng Cảnh sát môi trường - Công an tỉnh Hưng Yên sau nhiều ngày theo dõi đã phát hiện, bắt quả tang tàu hút ký hiệu TB 1360 đang thực hiện hành vi hút cát dưới lòng sông. Lái tàu là Trần Sách Đằng, sinh năm 1975, ở Vũ Thư (Thái Bình) cùng 2 thợ điều khiển máy hút cát là Lý Công Tuấn (sinh năm 1980) và Phạm Thị Trâm (sinh năm 1974) đều cùng quê với Đằng.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện trên tàu hút cát có 4 đầu máy hút, 2 máy đẩy, 4 ống hút, tổng lượng cát sau 1 giờ hút được trên tàu là gần 500 mét khối cát. Qua đấu tranh bước đầu, các đối tượng khai nhận đã khai thác trộm tại khu vực này và hút cát thuê cho chủ tàu tên Nghiệp ở Hà Nam. Tại thời điểm bắt giữ, lái tàu không xuất trình được giấy đăng ký, đăng kiểm phương tiện thủy và giấy tờ liên quan.

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về môi trường - Công an tỉnh Hưng Yên đã lập biên bản xử lý vi phạm, tạm giữ phương tiện và tiếp tục điều tra làm rõ, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
 
Mai Ngoan (TTXVN)
Vẫn 'nóng' tình trạng khai thác cát trái phép tại Điện Biên
Vẫn 'nóng' tình trạng khai thác cát trái phép tại Điện Biên

Tại tỉnh Điện Biên, tình trạng khai thác cát sỏi trái phép diễn ra khá phổ biến và khó kiểm soát. Các cơ sở khai thác cát vẫn hoạt động từ lén lút đến công khai với nhiều thủ đoạn tinh vi. Mặc dù chính quyền địa phương đã thực hiện biện pháp nhưng vẫn chưa thể ngăn chặn triệt để tình trạng này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN