Bão suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, gây mưa lớn

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương ngày 15/11, sau khi đi vào vùng biển các tỉnh Phú Yên - Bình Thuận vào đêm qua, bão đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. 

Ảnh mây vệ tinh ngày 15/11. Ảnh: Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương.


Do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới kết hợp với không khí lạnh tăng cường nên vùng biển từ Bình Định đến Bình Thuận ngày hôm nay (15/11), còn có gió mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9. Biển động mạnh.

Vùng ven biển các tỉnh từ Phú Yên đến Ninh Thuận có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8. Ở các tỉnh Trung Trung bộ, Nam Trung bộ và Tây Nguyên có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Các tỉnh Nam bộ có mưa vừa, có nơi mưa to và dông, trong cơn dông cần đề phòng tố, lốc và gió giật mạnh. 

Ngoài ra, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường nên ở vịnh Bắc bộ có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7. Biển động. Hồi 4 giờ ngày (15/11), vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 12 độ Vĩ Bắc 109,8 độ Kinh Đông, trên vùng bờ biển các tỉnh Phú Yên đến Bình Thuận.

Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 ( từ 50 đến 61 km /giờ), giật cấp 8, cấp 9. Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng giữa Tây và Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 25km, đi vào đất liền các tỉnh Nam Trung Bộ và suy yếu thành một vùng áp thấp.

Đến 4 giờ ngày 16/11, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 10,9 độ Vĩ Bắc 104 độ Kinh Đông, trên khu vực Campuchia. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (dưới 39km/giờ). 

Dự báo thời tiết ngày và đêm 15/11: Phía Tây Bắc bộ nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 18 - 21 độ C, cao nhất từ 25 - 28 độ C. 

Phía Đông Bắc bộ nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 18 - 21 độ, vùng núi có nơi 15 - 17 độ C, cao nhất từ 24 - 27 độ C.

Khu vực Hà Nội nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 19 - 22 độ C, cao nhất từ 23 - 26 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế nhiều mây, phía bắc có mưa vài nơi, phía nam có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Gió bắc đến tây bắc cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 19 - 22 độ C, cao nhất từ 23 - 26 độ C. 

Đà Nẵng đến Bình Thuận nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Gió đông bắc cấp 3, riêng vùng ven biển các tỉnh từ Phú Yên đến Ninh Thuận ngày có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, sau gió yếu dần. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 25 độ C, cao nhất từ 25 - 28 độ C.

Khu vực Tây Nguyên nhiều mây, có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và dông. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 17 - 20 độ C, cao nhất từ 23 - 26 độ C. 

Nam bộ mây thay đổi, chiều và đêm có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông. Gió đông bắc đến đông cấp 2 - 3. Trong cơn dông cần đề phòng có tố, lốc và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ C, cao nhất từ 27 - 30 độ C.



Thu Phương
Philippines gượng dậy sau bão
Philippines gượng dậy sau bão

Gần một tuần sau khi siêu bão tràn qua, chính quyền và người dân Philippines ngày 14/11 đang nỗ lực khắc phục hậu quả khủng khiếp trong bối cảnh số người chết ngày càng tăng và những người sống sót rơi vào cảnh màn trời chiếu đất.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN