Bà Rịa-Vũng Tàu: Bàn giao 7 ngư dân trên tàu cá bị chìm

Ngày 1/4, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Khu vực III (Trung tâm III) phối hợp với Bộ đội Biên phòng tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức bàn giao 7 ngư dân trên một tàu đánh cá của tỉnh Bình Thuận bị chìm trên biển Việt Nam cho đại diện chính quyền huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận.


Tại buổi bàn giao, Trung tâm III đã tặng quà, quần áo, động viên các ngư dân, chủ tàu khi trở về địa phương yên tâm tiếp tục bám biển lao động sản xuất, góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.


Vào lúc 13 giờ ngày 25/3/2015, tàu nước ngoài có tên là PU2008, số hiệu QV 7194 (quốc tịch Singapore) đã cứu được 7 ngư dân của tàu cá BTh 96059 TS (do ông Phạm Minh Chiến, 58 tuổi, ở huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận là chủ tàu) bị chìm trên biển ở vị trí cách mũi Vũng Tàu (tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) 260 hải lý. Nhận được tin báo của cơ quan cứu nạn Singapore, Trung tâm III đã liên hệ trực tiếp với tàu PU2008 đề nghị phía tàu chăm sóc y tế, cung cấp nhu yếu phẩm cho các ngư dân.


Tối 29/3, tàu PU2008 đã cập cảng IRPC (Thái Lan) và Trung tâm III đã phối hợp với Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan tiến hành các thủ tục để đưa 7 ngư dân Việt Nam về nước bằng đường hàng không. Trong đêm 31/3, lãnh đạo Trung tâm III đã đến sân bay Tân Sơn Nhất để đón 7 ngư dân về Vũng Tàu.


Trung tâm III đang phối hợp với cơ quan chức năng làm các thủ tục để đưa 2 ngư dân Việt Nam được tàu MTM PRINCESS (quốc tịch Singapore) cứu đưa về Thái Lan khi đang trôi dạt trên biển ở vị trí cách đảo Thổ Chu (Kiên Giang) 40 hải lý về phía Tây Nam.



Đoàn Mạnh Dương (TTXVN)

Ngư dân Việt Nam gặp nạn được đưa về nước

Bảy ngư dân Việt Nam trên tàu cá gặp nạn trên biển và được tàu Singapore cứu đã rời Bangkok về nước.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN