Ba nạn nhân vụ sạt lở đất tại Lào Cai đã tử vong

Theo các lực lượng chức năng, đến 13 giờ 30 phút ngày 14/4, đã có 3 nạn nhân tử vong trong vụ sạt lở đất tại số nhà 83 đường Điện Biên, phường Duyên Hải, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai.

Hiện trường vụ sạt lở.

Như tin đã đưa, vào khoảng hơn 8 giờ sáng 14/4, tại số nhà 83 tổ 26b, phường Duyên Hải, thành phố Lào Cai đã xảy ra sập đất trong quá trình làm bờ kè giữa 2 làn dân cư.

Trung tá Trần Xuân Hằng, Đội trưởng Đội điều tra tổng hợp - Công an thành phố Lào Cai cho biết, vụ sập đã vùi lấp 4 người thợ đang thi công phía bên dưới và cướp đi sinh mạng của 3 người, đó là: anh Hoàng Văn Nam, sinh năm 1990, hộ khẩu thường trú tại xã Kim Sơn, huyện Bảo Yên; 2 vợ chồng chị Triệu Thị Chín, sinh năm 1977 và anh Nguyễn Văn Bảy cùng có hộ khẩu thường trú tại Bản 4, xã Kim Sơn, huyện Bảo Yên. Còn anh Bùi Xuân Huân, sinh năm 1968 ở tổ 29 phường Kim Tân, thành phố Lào Cai bị thương nặng, hiện đang được điều trị tại khoa hồi sức tích cực Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai.

Sau khi hoàn thành công tác khám nghiệm hiện trường và khám nghiệm tử thi, các nạn nhân đã được đưa về quê nhà an táng. Vụ việc hiện đang được các lực lượng chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.


Do khối lượng đất bị sập đổ lớn nên công tác tìm kiếm các nạn nhân của các lực lượng chức năng gặp rất nhiều khó khăn. Đến gần 12 giờ trưa cùng ngày, nạn nhận cuối cùng đã được các lực lượng chức năng tìm thấy.

Tin, ảnh: Hương Thu (TTXVN)
Sạt lở đất khi xây bờ kè, 4 người bị vùi lấp tại thành phố Lào Cai
Sạt lở đất khi xây bờ kè, 4 người bị vùi lấp tại thành phố Lào Cai

Đã có 4 người bị vùi lấp trong vụ sạt lở đất nghiêm trọng tại số nhà 083 đường Điện Biên, phường Duyên Hải, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai vào lúc 8h sáng 14/4. Đến 11 giờ, ba người đã được các cơ quan chức năng tìm thấy và đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN