Ách tắc giao thông kéo dài 20km trên Quốc lộ 70

Khoảng 15 giờ ngày 28/2, tại km 73 (Quốc lộ 70), đoạn qua thôn Sài Dưới, xã Trung Tâm, huyện Lục Yên ( tỉnh Yên Bái), chiếc xe tải mang biển kiểm soát 19 C- 02394 chở gia súc, đi theo hướng Yên Bái - Lào Cai, bị chết máy ở giữa đường. Tiếp đó, lại có thêm 2 chiếc xe đầu kéo cũng bị hỏng máy ở lưng chừng dốc, khiến giao thông trên tuyến Quốc lộ 70 bị ách tắc kéo dài gần 20km.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, lực lượng Cảnh sát giao thông, Thanh tra giao thông tỉnh Yên Bái và người dân đã khẩn trương đến hiện trường để cứu hộ. Đến 20 giờ cùng ngày, những chiếc xe bị hỏng máy đã được kéo sát vào bên lề, tuyến đường đã tạm thời lưu thông được một chiều.

Ách tắc kéo dài trên quốc lộ 70. Ảnh: Duongbo.vn


Trước đó, vào 17 giờ ngày 27/2, tại khu vực này cũng đã xảy ra tắc đường, đến 3 giờ ngày 28/2 đường mới được thông trở lại. Những người dân sinh sống ở đây cho biết khoảng gần 1 tuần trở lại đây, tuyến đường này hay bị tắc, nguyên nhân một phần do nhiều đoạn đường đã xuống cấp và trời mưa nhiều.


Tuấn Anh

Giải tỏa tạm thời ách tắc trên quốc lộ 70

Đến khoảng gần 10 giờ ngày 24/6, tình trạng ách tắc giao thông trên quốc lộ 70 cơ bản đã được giải tỏa. Hầu hết các ô tô tải loại 4 chân trở xuống đã có thể đi lại được. Tuy nhiên các loại xe đầu kéo vẫn chưa thể lưu thông được qua đoạn đường này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN