Sáng kiến đổi nhựa thải lấy gạo của dân làng Philippines

Một ngôi làng tại Philippines đang triển khai sáng kiến mới giúp giảm thiểu lượng nhựa thải ra môi trường.

Theo hãng thông tấn Reuters, người dân sinh sống tại làng Bayanan ngoại ô thủ đô Manila có thể đổi 2 kg nhựa lấy 1 kg gạo từ chính quyền địa phương. Đây là sáng kiến mà giới chức địa phương nghĩ ra để đẩy mạnh tuyên truyền chiến dịch tái chế và giảm lượng nhựa thải.

Quốc gia Đông Nam Á này là một trong những nước bị ô nhiễm rác thải nhựa trên biển đứng đầu thế giới.

“Tôi cân được 14 kg nhựa, điều đó đồng nghĩa với việc tôi có 7 kg gạo. Điều này giúp đỡ chúng tôi rất nhiều. Tôi cảm thấy môi trường xung quanh thực sự rất bẩn. Nếu có thể, tôi sẽ nhặt tất cả rác thải nhựa dọc đường mỗi lần tôi ra ngoài”, bà Veronica Dolorico (49 tuổi) – một người dân tham gia chương trình – chia sẻ.

Một kg gạo có giá 30-40 peso (17-20 nghìn đồng) được cho là khá tốn kém trong nền kinh tế hiện nay của Philippines. 1/5 dân số 107 triệu người Phillipines có mức sống dưới ngưỡng tối thiểu (chưa đến 5 triệu đồng/người).

Theo trưởng làng Andor San Pedro, chỉ tính riêng trong tháng 8, làng Bayanan thu được hơn 213 kg chai lọ, túi nhựa. 

Hồng Hạnh/Báo Tin tức
Hướng tới du lịch không rác thải nhựa
Hướng tới du lịch không rác thải nhựa

Ngày 9/9, tại thành phố Hội An, Hiệp hội Du lịch tỉnh Quảng Nam tổ chức Hội thảo phát triển du lịch bền vững với chủ đề “Du lịch không rác thải nhựa”. Tham gia hội thảo có lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Nam, đại diện tổ chức UNESCO tại Việt Nam.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN