Lột xác cho xe hơi bằng vật liệu tái chế

Một anh chàng thợ sửa xe nghiệp dư ở thành phố Leicester (Anh) đã tân trang cho chiếc xe hơi BMW Z3 cũ của mình bằng cách tân trang nó với nắp chai và tấm sợi thủy tinh.

Bacon và chiếc xe hơi "tân thời" của mình. Ảnh: Internet


Paul Bacon, 39 tuổi, một thợ sửa xe nghiệp dư, đã sử dụng nắp chai để tạo ra phần lưới tản nhiệt phía trước và dùng phần đầu của quả pháo bắn pháo hoa để tạo hình chiếc vô-lăng đầy cá tính. Giờ đây, chiếc BMQ Z3 cũ của Bacon, được trang trí với các chấm đen trắng trên nền xanh nước biển bóng loáng, đã trở thành chiếc xe hơi "tân thời" được mọi người thèm muốn. Với động cơ sáu xi lanh, chiếc xe này được phép lưu thông trên đường và có thể đạt tới vận tốc hơn 200km/h.

Để hoàn thành chiếc xe hơi ‘thân thiện với môi trường” này, Bacon đã mất 18 tháng làm việc trong xưởng của mình. 



Bạn cài Flash Player để xem được Clip này.



A.M (Theo Telegraph)
Lái ô tô trên 2 bánh hóng gió sa mạc
Lái ô tô trên 2 bánh hóng gió sa mạc

Những tay chơi lái ô tô ở Saudi Arabia đang hào hứng lao vào một trò giải trí cảm giác mạnh mới trên những con đường chạy qua sa mạc ở quốc gia này: lái xe ô tô trên hai bánh.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN