Cận cảnh đàn cua đỏ 'xâm lăng' đường xá ở Cuba

Cứ vào đầu mùa mưa hàng năm tại Cuba, có hàng triệu con cua đỏ từ rừng “rủ nhau” vượt qua các con phố, đường cao tốc để thực hiện hành trình đến Vịnh Con lợn giao phối và sinh sản.

Chú thích ảnh
Đàn cua đỏ khi băng qua đường tại Cuba. Ảnh: AP

Hãng thông tấn AP (Mỹ) cho biết “cuộc di cư” này khiến những người điều khiển xe ô tô lo lắng, khi cố gắng không sát hại đàn cua. Những con cua gây phiền toái cho người dân nhưng cảnh chúng băng qua đường lại thu hút khách du lịch.

Năm 2022 này, những con cua đỏ thực hiện hành trình sớm hơn thường lệ  (video dưới, nguồn: AP).

 

Chú thích ảnh
Ước tính mỗi mùa có khoảng 3,5 triệu con cua đỏ chết trên đường. Ảnh: AP
Chú thích ảnh
Một con cua đỏ hoàn thành hành trình và đến đích là biển. Ảnh: AP

Vào cuối tháng 3, giới chức địa phương đã cảnh báo người điều khiển xe tránh di chuyển vào buổi sáng và tối, thời điểm băng đường ưa thích của loài cua đỏ.

Hành trình của loài cua đỏ này có thể kéo dài đến tháng 7. Trong khi đó, lượng cua di chuyển đông đảo nhất vào khoảng thời gian từ giữa tháng 4 và tháng 5.

Loài cua đỏ này sống và di cư đến Bahamas, Nicaragua, Jamaica cùng Dominica. Tuy nhiên, chỉ có tại Cuba chúng mới “va chạm” nhiều như vậy với giao thông của con người.

Hà Linh/Báo Tin tức
Người Hàn Quốc sẽ 'trẻ' hơn 1 tuổi nhờ chính sách mới của Tổng thống đắc cử
Người Hàn Quốc sẽ 'trẻ' hơn 1 tuổi nhờ chính sách mới của Tổng thống đắc cử

Ủy ban chuyển tiếp của Tổng thống đắc cử Yoon Suk-yeol cho biết chính phủ mới sẽ loại bỏ cách tính tuổi truyền thống, thay vào đó là sử dụng tuổi quốc tế để giảm chi phí xã hội và kinh tế.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN