Triển lãm về xây dựng quân đội, bảo vệ Tổ quốc

Triển lãm “Xây dựng Quân đội - Củng cố Quốc phòng - Bảo vệ Tổ quốc: Vinh dự - Tự hào - Trách nhiệm” đã khai mạc tại Bảo tàng Lực lượng Vũ trang Miền Đông Nam bộ.

Kỷ niệm 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989-22/12/2019), 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944-22/12/2019), ngày 10/12, tại Bảo tàng Lực lượng Vũ trang Miền Đông Nam bộ (Thành phố Hồ Chí Minh), Cục Chính trị Quân khu 7 đã tổ chức khai mạc Triển lãm “Xây dựng Quân đội - Củng cố Quốc phòng - Bảo vệ Tổ quốc: Vinh dự - Tự hào - Trách nhiệm”. 

Chú thích ảnh
Đại tá Nguyễn Công Anh, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 7, Trưởng ban Tổ chức Triển lãm, phát biểu tại lễ khai mạc. 

Dự khai mạc Triển lãm có Thiếu tướng Nguyễn Văn Nam, Phó Tư lệnh Quân khu 7; Thiếu tướng Ngô Tuấn Nghĩa, Chính ủy Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh cùng đông đảo cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang Quân khu 7 và sinh viên, học sinh, thanh thiếu niên Thành phố Hồ Chí Minh.

Phát biểu khai mạc, Đại tá Nguyễn Công Anh, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 7, Trưởng ban Tổ chức Triển lãm nhấn mạnh: Triển lãm là hoạt động mang ý nghĩa giáo dục sâu sắc để các thế hệ người Việt Nam, nhất là thế hệ trẻ Quân đội được thấy, tự hào về truyền thống của dân tộc Việt Nam anh hùng, Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng; truyền thống “Trung thành vô hạn, chủ động sáng tạo, tự lực tự cường, đoàn kết quyết thắng” của lực lượng vũ trang Quân khu, tiếp tục rèn đức luyện tài, tiếp bước cha anh, xây dựng thành công Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Triển lãm “Xây dựng Quân đội - Củng cố Quốc phòng - Bảo vệ Tổ quốc: Vinh dự - Tự hào - Trách nhiệm” do Cục Chính trị Quân khu 7 phối hợp cùng Bảo tàng Hồ Chí Minh Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh và Câu lạc bộ Nhiếp ảnh Chiến sĩ phối hợp tổ chức. Triển lãm trưng bày hơn 360 ảnh thời sự nghệ thuật và chọn lọc trên 400 hiện vật tiêu biểu, đặc sắc; giới thiệu hơn 1.000 cuốn sách, tạp chí, tài liệu khoa học… ghi lại truyền thống hào hùng, quá trình xây dựng chiến đấu, trưởng thành của Quân đội nhân dân Việt Nam, của lực lượng vũ trang Quân khu 7 dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Chú thích ảnh
Cắt băng khai mạc Triển lãm. 

Bố cục Triển lãm được chia làm 2 phần. Phần 1 là triển lãm hình ảnh thời sự, nghệ thuật, hiện vật, tài liệu khoa học trưng bày những hình ảnh giới thiệu “Bác Hồ với Quân đội nhân dân Việt Nam - Quân đội nhân dân Việt Nam với Bác Hồ; các thành tựu đạt được trong 30 năm xây dựng nền Quốc phòng toàn dân của lực lượng vũ trang Quân khu 7; chặng đường 75 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Quân đội nhân dân Việt Nam; các hình ảnh tiêu biểu của lực lượng vũ trang Quân khu qua những năm tháng xây dựng và trưởng thành. Phần 2 giới thiệu, trưng bày các tác phẩm viết về Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh, về quân và dân miền Đông Nam Bộ, cực Nam Trung Bộ trong các cuộc kháng chiến; sách về chủ quyền biển đảo; gương tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên từng lĩnh vực.

Triển lãm mở cửa đến hết ngày 22/12.

Tin, ảnh: Xuân Khu (TTXVN)
Đại tướng Ngô Xuân Lịch thăm nơi thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam
Đại tướng Ngô Xuân Lịch thăm nơi thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam

Đại tướng Ngô Xuân Lịch cùng Đoàn công tác Quân uỷ Trung ương - Bộ Quốc phòng đã đến thăm Khu di tích quốc gia đặc biệt Rừng Trần Hưng Đạo - nơi thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN