Triển lãm những bức ảnh đẹp về Quân khu 7 thực hiện Di chúc của Bác

"Lực lượng vũ trang Quân khu 7-50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh" là triển lãm chuyên đề được khai mạc vào sáng 29/8, tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Chú thích ảnh
Nghi lễ cắt băng khai mạc triển lãm.

Hoạt động do Bộ Tư lệnh Quân khu 7 tổ chức, thể hiện lòng biết ơn sâu sắc với những đóng góp to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh với lịch sử dân tộc và giới thiệu sự trưởng thành, phát triển của lực lượng vũ trang Quân khu 7 sau 50 năm thực hiện Di chúc của Người.

Dự buổi lễ có Thiếu tướng Nguyễn Minh Hoàng, Phó Chính ủy Quân khu 7; Thiếu tướng Nguyễn Văn Chương, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Thành phố Hồ Chí Minh; cùng đông đảo cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang Quân khu 7 và đại diện các tầng lớp nhân dân thành phố.

Đại tá Nguyễn Công Anh, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 7, cho biết: Triển lãm giới thiệu đến công chúng hơn 1.000 tài liệu, tư liệu, cuốn sách, hình ảnh, hiện vật về thân thế, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh và sự ra đời cũng như giá trị lịch sử bản Di chúc của Người; hơn 100 mô hình, điển hình tiên tiến, sáng kiến cải tiến kỹ thuật của các cơ quan đơn vị lực lượng vũ trang Quân khu 7 trong việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh và phát huy truyền thống cống hiến tài năng xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ”, góp phần mang lại những cảm nhận mới, sâu sắc hơn về Đảng, Bác Hồ, quân đội và lực lượng vũ trang Quân khu 7.

Triển lãm cũng giới thiệu đến công chúng tuyển tập sách về Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hồ Chí Minh với Quân đội nhân dân Việt Nam; các tác phẩm, tài liệu viết về quân, dân miền Đông Nam bộ, cực Nam Trung bộ trong cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ xâm lược và làm nghĩa vụ quốc tế tại Campuchia; lịch sử Đảng bộ và lực lượng vũ trang các tỉnh, thành phố thuộc Quân khu 7…

Triển lãm diễn ra đến hết ngày 29/9.

Tin, ảnh: Xuân Khu (TTXVN)
50 năm thực hiện Di chúc Bác Hồ: Nghĩ về 5 Lời thề
50 năm thực hiện Di chúc Bác Hồ: Nghĩ về 5 Lời thề

50 năm trước, trong Lễ truy điệu Chủ tịch Hồ Chí Minh, thay mặt Đảng, Nhà nước và toàn thể nhân dân Việt Nam, Tổng Bí thư Lê Duẩn đã đọc Điếu văn của Ban Chấp hành Trung ương Đảng trước anh linh của Người, trong đó có 5 lời thề nguyện mang lá cờ bách chiến bách thắng của Chủ tịch Hồ Chí Minh tới đích cuối cùng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN