Triển lãm nhóm “Yu Yu Vietnam Xanh”

Từ ngày 28/12/2015 đến hết ngày 9/1/2016, tại Bảo tàng mỹ thuật Việt Nam sẽ diễn ra triển lãm nhóm mang tên Yu Yu Vietnam Xanh (Yu Yu Vietnam Blue).

Theo BTC, chào mừng kỷ niệm 20 năm thiết lập mối quan hệ ngoại giao giữa hai nước Việt Nam và Mỹ, từ nửa năm qua, hoạ sĩ và nghệ sỹ điêu khắc, sắp đặt nổi tiếng người Mỹ - Mark Cooper, đã kết hợp với các nghệ sỹ tại Hà Nội thực hiện chương trình giao lưu, hợp tác nghệ thuật. Chương trình gồm hai phần: Trao đổi và hợp tác trong sáng tạo nghệ thuật và triển lãm nhóm trưng bày các sáng tác, kết quả của công việc hợp tác.


Tác phẩm trưng bày trong triển lãm.

Tham dự sáng tác và trưng bày triển lãm với Mark Cooper lần này có các nghệ sỹ: Nguyễn Kim Duy (nghệ sỹ Thị giác và Ý niệm), Lại Thị Diệu Hà (nghệ sỹ Thị giác, Trình diễn và Ý niệm), Chu Thị Thúy Quỳnh (nghệ sỹ đồ họa và thiết kế), Vũ Thảo (nhà thiết kế thời trang), Nguyễn Thùy Trang, Trần Thị Thu (nghệ sỹ Thị giác) và họa sỹ Lê Thúy.


Bên cạnh đó, còn có các nghệ sỹ, nghệ nhân khác tham gia với Mark Cooper trong việc thực hiện tác phẩm bằng nhiều loại chất liệu, kỹ thuật khác nhau, gồm: Lương Văn Việt (các giá đựng đồ làm ở hình thức điêu khắc gỗ); Vũ Đức Hiếu, Trịnh Vũ Hiếu, Trần Thị Thu (gốm nghệ thuật); nghệ nhân đúc đồng Nguyễn Văn Hải ở Nam Định; nghệ nhân thêu Nguyễn Thế Dụ và Nguyễn Thị Líu ở Hà Nội; nghệ nhân làm diều Nguyễn Đăng Hoàng ở Huế; gia đình họa sỹ Đặng Xuân Hòa, họa sỹ Lê Huy Tiếp, Trần Thị Thu (sáng tác tranh).


Trong khuôn khổ các hoạt động tại triển lãm, sẽ có hai cuộc giới thiệu triển lãm, diễn ra dưới hình thức Tour nghệ thuật vào ngày 2/1 và ngày 7/1/2016. Kết thúc triển lãm, một phần các tác phẩm của nghệ sỹ Việt Nam cùng Mark Cooper sẽ được chuyển sang giới thiệu tại các sự kiện nghệ thuật ở Kansas, Boston (Mỹ) và Bắc Kinh (Trung Quốc).


Mark Cooper là hoạ sĩ và nghệ sỹ điêu khắc, sắp đặt nổi tiếng người Mỹ. Ông được biết đến với những tác phẩm làm từ composite, giấy dó, màu vẽ, bản in, ảnh… Điều đặc biệt là nhiều tác phẩm của ông có sự “cộng hưởng” với các hoạ tiết khác nhau từ nhiều nước và nhiều dân tộc trên thế giới. Nhiều tác phẩm cũng là kết quả của sự “gặp gỡ” nhiều loại kỹ thuật và chất liệu.


Ông đã thực hiện những tác phẩm lớn mang tính cộng đồng, đón nhận bất kỳ ai muốn tham gia sáng tạo, từ trẻ em đến các sinh viên và cả các bệnh nhân. Kết quả từ các cuộc “hội tụ ý tưởng” ấy đã được trưng bày và triển lãm tại nhiều nơi ở Mỹ như Bảo tàng nghệ thuật Boston, Học viện Nghệ thuật đương đại tại Boston, Trường đại học Harvard, Samsøñ Gallery Boston...


Phương Lan
Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN