Triển lãm Nghệ thuật đương đại Thái Lan–Việt Nam

Ngày 21/2, Triển lãm Nghệ thuật đương đại Thái Lan – Việt Nam đã khai mạc tại Trung tâm Triển lãm Mỹ thuật, Nhiếp ảnh (29 Hàng Bài, Hà Nội). Hơn 70 tác phẩm của 55 họa sỹ (45 họa sỹ Thái Lan và 10 họa sỹ Việt Nam) hầu hết là những sáng tác mới nhất của họ về các vấn đề xã hội đương đại.


Một điều đặc biệt là, 30 trong số 45 họa sỹ Thái Lan có tác phẩm trưng bày tại triển lãm đã đến Hà Nội để dự khai mạc triển lãm. Tại Việt Nam, các hõa Thái Lan sẽ tìm hiểu, khám phá đất nước, con người Việt Nam qua những chuyến đi du lịch tới các địa danh nổi tiếng như vịnh Hạ Long, Sapa,... Triển lãm vì thế còn là cơ hội trao đổi, giao lưu văn hóa nghệ thuật, xây dựng mối quan hệ tốt đẹp giữa họa sỹ hai nước, đồng thời cũng là dịp quảng bá văn hóa Việt Nam đến Thái Lan.


Về phía Thái Lan, đây cũng là hoạt động đầu tiên để mở ra các hoạt động giao lưu, trao đổi mỹ thuật trong những năm tiếp theo của chính phủ Thái Lan với các nước trong khu vực ASEAN.


Triển lãm diễn ra đến 27/2/201.


Một số bức tranh tại triển lãm:

Tác phẩm "Ngựa 1" của Nguyễn Đức Vinh (Việt Nam)


Tác phẩm "Bồ câu hòa bình 02" của Nông Tiến Dũng (Việt Nam)


Tác phẩm "Điều kiện của sự tồn tại" của tác giả Nanta Sodchuen (Thái Lan)




Tác phẩm "Bay" của Yang Xueguo (Thái Lan)


Xuân Phong

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN