Thế giới sao: Arnautovic nghiện cắt tóc bình dân

 Mặc dù là một cầu thủ ngôi sao và hưởng mức lương cao ngất ngưởng tại Werder Bremen nhưng tiền đạo Marko Arnautovic lại đam mê cắt tóc bình dân. Không thích vung tiền vào các cửa hiệu hạng sang ngốn đến hàng trăm euro/lần cắt tóc như các đồng đội, Arnautovic thường đến quán của một fan hâm mộ đội bóng, Farshad Morilotfi, mỗi khi muốn tút tát lại kiểu đầu và giá dịch vụ ở đây thì cực rẻ, chỉ 15 euro bao gồm cả cắt và gội.




Arnautovic trong một hiệu tóc bình dân - Ảnh Getty



Chỉ mất từ 10 đến 15 phút là Arnautovic đã có kiểu đầu ưng ý và sự xuất hiện của tiền đạo này tại đây đã giúp quán hút khách. “Trung bình mỗi ngày có tới 30 đến 40 lượt khách vào cắt tóc và có những người đến từ những vùng cách đây rất xa”, ông chủ người Iran của quán vui vẻ cho biết.

Viết bài hát về Balotelli

Hâm mộ chàng tiền đạo của Man City, Mario Balotelli, rapper Tinchy Stryder đã quyết định viết riêng một bài hát để ca ngợi thần tượng của mình. Ý tưởng bài hát của Stryder dựa trên những sự kiện liên quan đến Balotelli kể từ khi anh chuyển từ Inter sang Man City với bản hợp đồng trị giá 24 triệu bảng. “Điệp khúc” của bài hát chính là câu nói bất hủ của Balotelli trong trận thắng 6-1 trước Man United “Why Always Me?”. Bài hát này được ra mắt ngay trước thềm năm mới 2012 và được cho vào danh sách đặc biệt trên trang web của Stryder.



Theo thethaovanhoa.vn

 
Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN