Ban tổ chức trao Giải Đội ngũ sáng tạo xuất sắc cho các nghệ sĩ.
Phát biểu tại sự kiện, Nghệ sĩ Nhân dân Trịnh Thúy Mùi, Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam, Chủ tịch hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam nhấn mạnh: Năm 2025 diễn ra trong bối cảnh đất nước có nhiều sự kiện chính trị quan trọng, hoàn thành cơ bản việc sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính và chính quyền địa phương hai cấp.
Theo Kết luận số 230-KL/TW của Bộ Chính trị, Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam tiếp tục là một trong 29 hội quần chúng được giao nhiệm vụ, hoạt động độc lập, khẳng định vai trò và vị thế của tổ chức nghề nghiệp trong đời sống văn hóa - nghệ thuật. Dù còn nhiều khó khăn, Ban Chấp hành Hội đã nỗ lực triển khai nghiêm túc các kế hoạch công tác năm 2025, đạt nhiều kết quả tích cực với sự đồng hành của các ban, ngành, đội ngũ nghệ sĩ, nhà nghiên cứu, lý luận phê bình và các cơ quan báo chí, truyền thông.
Bước sang năm 2026, trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam xác định quyết tâm cao trong việc triển khai toàn diện các nhiệm vụ trọng tâm được giao. Trước hết, Hội sẽ tổ chức Đại hội Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam nhiệm kỳ X, theo kế hoạch của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, nhằm kiện toàn tổ chức và định hướng hoạt động trong giai đoạn mới.
Cùng với đó, Hội dự kiến tổ chức các trại sáng tác, chương trình đi thực tế cho các tác giả, tạo điều kiện thúc đẩy sáng tạo nghệ thuật gắn với thực tiễn đời sống. Trong năm 2026, Hội cũng sẽ tổ chức một số liên hoan nghệ thuật quan trọng như: Liên hoan Sân khấu Hà Nội mở rộng, Liên hoan Nghệ thuật Sân khấu Dù kê Khmer Nam Bộ lần thứ III, Liên hoan Nghệ thuật Sân khấu toàn quốc dành cho Thiếu niên, Nhi đồng lần thứ II và Liên hoan Ảo thuật toàn quốc lần thứ V...
Bên cạnh đó, Hội sẽ phối hợp với Cục Nghệ thuật Biểu diễn (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) và các đơn vị liên quan tổ chức các cuộc thi, liên hoan chuyên ngành, trong đó có Cuộc thi Tài năng Diễn viên Chèo, Cải lương, Kịch nói, Tuồng và Dân ca kịch toàn quốc, Liên hoan Múa rối quốc tế… nhằm phát hiện và bồi dưỡng lực lượng nghệ sĩ kế cận.
Hội cũng sẽ tăng cường các hoạt động đối ngoại và giao lưu quốc tế, chú trọng bồi dưỡng đội ngũ sáng tác, đạo diễn, lý luận phê bình, tổ chức trao giải thưởng nghệ thuật và Ngày Sân khấu Việt Nam… hướng tới mục tiêu nâng cao chất lượng sáng tạo, mở rộng công chúng, đưa các giá trị nghệ thuật sân khấu thấm sâu vào đời sống xã hội, góp phần thực hiện hiệu quả các nghị quyết của Đảng về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam trong giai đoạn mới.
Ban tổ chức trao Giải Diễn viên xuất sắc cho các nghệ sĩ.
Tại sự kiện, Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam đã trao 38 Giải thưởng Sân khấu năm 2025 cho các nghệ sĩ, diễn viên, tác giả, tác phẩm xuất sắc.
Theo đó, Ban tổ chức đã trao Giải Đạo diễn xuất sắc cho Nghệ sĩ Nhân dân Nguyễn Hoài Huệ, đạo diễn vở “Chìm trong vòng xoáy” (Trung tâm nghệ thuật truyền thống tỉnh Nghệ An).
Giải Nhạc sĩ xuất sắc được trao cho Nghệ sĩ Ưu tú Thanh Liêm, sáng tác âm nhạc vở “Hồn Thơ Ngọc” (Nhà hát Thể nghiệm thế giới trẻ - Trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Thành phố Hồ Chí Minh).
Hạng mục Tác giả kịch bản sân khấu của năm, không có giải A. Ban tổ chức trao 1 Giải B cho tác phẩm “Bay bổng một cánh cò” của tác giả Nguyễn Thanh Bình (Thành phố Hồ Chí Minh).
5 giải Giải C được trao cho các tác giả, tác phẩm: “Sân khấu và cuộc đời” của tác giả Hoàng Thanh Du (Hà Nội); “Chuyện tình sau chiến tranh” của tác giả Nguyễn Tuấn Giang (Hà Nội); “Chiến binh lửa” của tác giả Tăng Hoàng Thuận (Thanh Hiệp - Thành phố Hồ Chí Minh); “Rực ánh bình minh” của tác giả Lê Công Phượng (Nhà hát Nghệ thuật truyền thống tỉnh Gia Lai); “Trở về với an sinh” của tác giả Trần Phương Hạnh (Trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội).
Hạng mục Vở diễn Sân khấu của năm không có giải A. Ban tổ chức trao 4 giải B cho các vở diễn xuất sắc gồm: Vở chèo “Sắc Đào thắm đỏ” (Nhà hát Chèo Hưng Yên); Vở “Không gục ngã”, Kịch hát dân ca Nghệ Tĩnh (Trung tâm Nghệ thuật truyền thống Nghệ An); Vở “Ngày trở về”, Kịch Dân ca bài chòi (Nhà hát nghệ thuật truyền thống Khánh Hòa); Vở chèo “Hồng Châu Huyền Nữ” (Nhà hát Nghệ thuật truyền thống tỉnh Ninh Bình).
5 Giải C thuộc về các vở diễn: Vở kịch nói “Đồng chí” (Hội Sân khấu Thành phố Hồ Chí Minh); Vở xiếc “Non sông ngày thống nhất” (Liên đoàn Xiếc Việt Nam); Vở kịch nói “Ngược chiều bình an” (Nhà hát Kịch Việt Nam); Vở chèo “Vùng trời bình yên” (Nhà hát Chèo Quân đội); Vở kịch nói “Trái tim người dẫn đường” (Nhà hát Tuổi trẻ).
Đối với Hạng mục Tác phẩm sách nghiên cứu lý luận phê bình của năm, Ban tổ chức trao 3 Giải B cho công trình, tác phẩm sách nghiên cứu, lý luận phê bình xuất sắc gồm: “Từ một lời dặn của Bác” của tác giả Nguyễn Thế Khoa; “Nghệ thuật Múa Rối Việt Nam - con đường phát triển” của Hoàng Kim Dung; “Nghệ thuật Cải lương Nam Bộ” của tác giả Lê Nguyên Đạt. Một Giải C được trao cho tác phẩm “Nghệ thuật biểu diễn vai kép độc trong sân khấu Cải lương” của tác giả Đặng Minh Nguyệt.
Đối với Hạng mục Diễn viên xuất sắc nhất của năm, Ban tổ chức đã trao cho 17 Giải thưởng cho các diễn viên xuất sắc, thuộc các loại hình sân khấu kịch nói, cải lương, tuồng, chèo, dân ca, xiếc, rối.
Tại sự kiện, Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam đã tổ chức tôn vinh và trao quà tri ân cho các nghệ sĩ lão thành tròn 90, 80, 70 tuổi; Trao kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp sân khấu Việt Nam” năm 2025 cho những nghệ sĩ có đóng góp bền bỉ, những cống hiến xuất sắc đối với nền sân khấu nước nhà.