Ra mắt sách ảnh về các di sản được UNESCO vinh danh

Nhiếp ảnh gia Nguyễn Á vừa ra mắt cuốn sách ảnh “11 di sản văn hóa phi vật thể Việt Nam được UNESCO vinh danh”. Sách do NXB Thông tấn in và phát hành.

Cuốn sách giới thiệu 11 di sản văn hóa phi vật thể của Việt Nam đã được UNESCO vinh danh, gồm: Tín ngưỡng thờ Mẫu tam phủ; Nghi lễ và trò chơi kéo co; Dân ca ví, giặm; Đờn ca tài tử Nam Bộ; Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương; Hát xoan Phú Thọ; Hội Gióng tại đền Phù Đổng và đền Sóc; Hát ca trù; Dân ca quan họ Bắc Ninh; Không gian văn hóa cồng chiêng Tây nguyên và Nhã nhạc cung đình Huế.


Nhiếp ảnh gia Nguyễn Á cho biết, để thực hiện bộ ảnh, Nguyễn Á đã rong ruổi suốt trong trong Nam, ngoài Bắc, tìm đến những địa phương có di sản văn hóa, tham gia các lễ hội liên quan đến các di sản văn hóa, để gặp gỡ các nghệ nhân, ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ của 11 di sản này.

Tính đến nay, trong bảy năm liên tiếp, nhiếp ảnh gia Nguyễn Á đã ra mắt 6 cuốn sách ảnh về các chủ đề độc đáo, gồm “Hoàng Sa - Trường Sa, biển đảo Việt Nam”, “Họ đã sống như thế”, “Tâm và tài - họ là ai?”, “Nick Vujicic và những ngày ở Việt Nam”, “Đờn ca tài tử - Lời tự tình của dân tộc, quê hương” và “11 di sản văn hóa phi vật thể Việt Nam được UNESCO vinh danh”.
 

 UNESCO Việt Nam thực hiện đường lối đối ngoại của Đảng, Nhà nước
UNESCO Việt Nam thực hiện đường lối đối ngoại của Đảng, Nhà nước

Chiều 18/12, tại Phủ Chủ tịch, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã tiếp đoàn Ban Chấp hành Liên hiệp các Hội UNESCO Việt Nam và các đại biểu quốc tế nhân dịp đoàn về dự hội nghị quốc tế “Vai trò đạo đức toàn cầu đối với sự nghiệp bảo vệ hòa bình thế giới”.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN