Phim Tết đến hẹn lại lên

Đến hẹn lại lên, các phim trường trên địa bàn TP Hồ Chí Minh đã bắt đầu “rộn ràng” với tiến độ hoàn thành các bộ phim Tết, chuẩn bị cho "mùa ăn nên làm ra" nhất trong năm.


Ăn theo nội dung cũ


Đánh giá chung, thị trường phim Tết năm nay giảm cả về số lượng lẫn thể loại. Khác với mùa phim Tết 2013, có gần 10 phim ra rạp, bao gồm nhiều thể loại với sự đầu tư khá công phu về hình thức thể hiện, năm nay, số lượng phim ra rạp chỉ khoảng 4-5 phim. Bên cạnh đó, để bảo đảm an toàn và lấy lại số vốn đầu tư, hầu hết các phim đi sâu vào khai thác sự hài hước, giải trí, mua vui… với dàn diễn viên vốn có lượng công chúng nhất định. Chính vì vậy, nội dung phim nhìn chung không sâu và thiếu những phim thật sự có giá trị.


Phim Tết 2014 vẫn sẽ là những câu chuyện cũ, khai thác triệt để yếu tố hài hước, ngược đời…


Đặc biệt, theo như nhận xét của "người trong giới", xu hướng khai thác lại những nội dung kịch bản cũ, ăn khách, đã được các nhà làm phim tận dụng nhiều. Lấy ý tưởng từ vở kịch “Đón con về”, từng nổi tiếng một thời trên sân khấu kịch 5B, đạo diễn Trần Ngọc Giàu đã xây dựng bộ phim “Năm sau con về” (nhà sản xuất Sóng Vàng - đơn vị đã rất thành công về doanh thu với bộ phim "Nhà có 5 nàng tiên" trong mùa phim Tết 2013), với sự góp mặt của nghệ sĩ Hoài Linh, được coi như "điểm sáng" để thu hút khán giả đến rạp. Tương tự như mùa phim Tết 2013, Hoài Linh chỉ góp mặt "độc quyền" trong bộ phim này. "Bộ phim là sự đan xen những tình huống dở khóc, dở cười với các khoảng lặng xúc động đến rơi nước mắt cùng nhiều thông điệp ý nghĩa về cuộc sống", đại diện nhà sản xuất phim Sóng Vàng cho biết.


Bên cạnh "Năm sau con về", bộ phim "Cô dâu đại chiến 2" của mùa phim năm nay cũng được ra đời ăn theo thành công của "Cô dâu đại chiến". Ngay từ giữa tháng 9, “Cô dâu đại chiến 2” đã tung những hình ảnh mới, cảnh quay đầu tiên, xoay quanh một trận chiến “đầy khói lửa” giữa các quý cô xinh đẹp và quý ông lịch thiệp, cảnh chị em phụ nữ đuổi đánh đàn ông tưng bừng... kích thích sự tò mò, quan tâm của người xem. “Từ lợi thế phần 1 có sức hấp dẫn, thu hút khán giả đến rạp và đạt doanh thu cao, chúng tôi rất hy vọng phần 2 cũng sẽ thành công. Bộ phim mang đến nhiều điều mới mẻ, vui nhộn, hài hước sẽ khiến khán giả cười bò lăn. Ngoài dàn diễn viên quen thuộc từng tạo dấu ấn mạnh với khán giả, phần 2 sẽ có sự góp mặt của nhiều gương mặt đang nóng trong giới giải trí hiện nay như Bình Minh, Maya…”, bà Nguyễn Thị Huyền Trang, đại diện truyền thông Galaxy, đơn vị làm phim, cho biết.


Khai thác diễn viên “hot”


Những ngày này, trên các diễn đàn thảo luận của dân “ghiền” điện ảnh, bộ phim “Hai Lúa” cũng đang được khán giả háo hức chờ đợi khi “câu khách” bằng gương mặt MC ăn khách nhất hiện nay - Trấn Thành. Đặc biệt, Giọng hát Việt nhí Phương Mỹ Chi cũng sẽ là gương mặt lạ, kích thích sự tò mò của khán giả đến xem. Bộ phim có nhiều cảnh quay tại thắng cảnh nổi tiếng Angkor Wat của Campuchia, xoay quanh cuộc đời nhân vật Hai Lúa, vì hoàn cảnh trái ngang mà phải dấn thân vào một cuộc phiêu lưu bất đắc dĩ từ vùng sông nước đến khu núi đồi rồi lạc qua Campuchia.…


Bộ phim “Tèo Em” của đạo diễn Charlie Nguyễn tiếp tục có sự xuất hiện của cặp bài trùng ăn khách từng làm mưa làm gió trong “Để mai tính” là Johnny Trí Nguyễn và Thái Hòa. Phim là câu chuyện mới mẻ về hai anh em, một thông minh lịch lãm và một cù lần xấu trai, buộc phải chung một hành trình chạy đua với thời gian để cứu vãn mối tình của người anh. Theo “bật mí” của nhà sản xuất, đơn vị đã bỏ ra khoảng 12 tỷ để hoàn thành bộ phim này và sẽ nhắm đến những ngày nghỉ, lễ quan trọng nhất như Giáng sinh, Tết Dương lịch… Bộ phim sẽ đầy sức lôi cuốn nhờ vai diễn được đạo diễn “đo ni đóng giày” cho diễn viên, hy vọng sẽ đem đến cho khán giả nhiều điều thú vị và được dự đoán sẽ ăn khách và có doanh thu tốt nhất trong năm 2013.

 

Lê Nghĩa

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN