Lượng du khách đón năm mới tại Sa Pa, Lào Cai tăng cao bất chấp mưa rét

Theo thống kê từ Phòng Văn hóa Thông tin huyện Sa Pa (Lào Cai), bất chấp thời tiết mưa rét tại địa phương trong những ngày nghỉ lễ, tính đến chiều ngày 1/1/2019, lượng khách du lịch đổ về Sa Pa đón Tết dương lịch năm 2019 đạt hơn 56.000 lượt người, tăng trên 25% so với cùng kỳ năm trước.

Chú thích ảnh
Hàng ngàn du khách xếp hàng chờ lên cáp treo chinh phục đỉnh Fansipan. Ảnh: Quốc Khánh/TTXVN

Không khí lạnh đổ bộ xuống khu du lịch quốc gia Sa Pa trùng với đợt nghỉ Tết dương lịch nên rất nhiều du khách, chủ yếu là khách trong nước (chiếm 96%) đã lựa chọn nơi này để chào đón năm mới, mong có cơ hội được ngắm tuyết rơi.

Theo đại diện Phòng Văn hóa Thông tin huyện Sa Pa, 571 khách sạn, nhà nghỉ, homestay tại Sa Pa đều kín chỗ, không có hiện tượng chặt chém, khiếu nại phản hồi không tốt từ khách du lịch. Hầu hết du khách cho biết, họ đã đặt phòng trước nhiều ngày. 

Mặc dù lưu lượng khách du lịch đến Sa Pa tăng cao cộng với thời tiết xấu, nhưng lực lượng Cảnh sát giao thông, Cảnh sát trật tự đã triển khai lực lượng, phân luồng bảo đảm trật tự an toàn giao thông, không để xảy ra ùn tắc, tai nạn giao thông trong dịp nghỉ Tết dương lịch trên địa bàn.

Hương Thu (TTXVN)
Gần 45.000 du khách tham quan di tích Huế trong dịp Tết dương lịch
Gần 45.000 du khách tham quan di tích Huế trong dịp Tết dương lịch

Giám đốc Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế Phan Thanh Hải cho biết, trong các ngày nghỉ Tết Dương lịch (từ 29/12/2018-1/1/2019, có gần 45.000 du khách tham quan di tích Huế, trung bình mỗi ngày có 11.000 lượt khách tham quan.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN