Đặng Thu Thảo đăng quang Hoa hậu Đại dương

Đặng Thu Thảo (SBD 23) đến từ tỉnh Cần Thơ đã đăng quang Hoa hậu Đại dương Việt Nam lần thứ 1- 2014 trong đêm chung kết Hoa hậu Đại dương được tổ chức tại quảng trường Nguyễn Tất Thành, Thành phố Phan Thiết, Bình Thuận vào tối 25/5.

Tân Hoa hậu nhận được giải thưởng 200 triệu tiền mặt, nhiều quà tặng giá trị khác và sở hữu vương miện trị giá 1,6 tỷ đồng.

Người đẹp Cần Thơ Đặng Thu Thảo (Cần Thơ) trong niềm vui đăng quang Hoa hậu Đại dương 2014. Ảnh: Nguyễn Thanh-TTXVN


Ngôi vị Á hậu I thuộc về Lê Thị Hà Thu (SBD 24, đến từ Huế) và ngôi Á hậu II thuộc về Lê Thị Vân Quỳnh (SBD 19, đến từ Hà Nội). Ngoài ra, Ban tổ chức còn trao 8 giải phụ như: Người đẹp tài năng cho Bùi Thị Huyền Trang (Quảng Ninh); Người đẹp có làn da đẹp cho thí sinh Đặng Thu Thảo (Cần Thơ); Người đẹp có mái tóc đẹp cho thí sinh Bùi Thị Thảo Huyền (TP HCM), Người đẹp ảnh cho thí sinh Lê Thị Vân Quỳnh (Hà Nội), Người đẹp áo dài thuộc về Nguyễn Thị Diễm My; Người đẹp áo tắm thuộc về Trần Thị Kim Yến (Tiền Giang) và Người đẹp biển xanh thuộc về Phạm Thị Thu Thủy (TP HCM).

Mở đầu cho đêm chung kết, 29 thí sinh đến từ khắp các tỉnh, thành phố trong cả nước cùng xuất hiện duyên dáng trong bộ sưu tập áo dài của nhà thiết kế Võ Việt Chung. Tiếp theo sau là phần trình diễn áo tắm và trang phục dạ hội. Sau 3 phần thi, Ban Giám khảo đã chọn ra 7 gương mặt sáng giá nhất bước vào vòng thi ứng xử.

Điểm nhấn trong đêm chung kết là đại diện các thí sinh đã gửi thông điệp kêu gọi mọi tổ chức, cá nhân và nhân dân cả nước hãy cùng chung tay bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam; đồng thời yêu cầu Trung Quốc rút giàn khoan và các loại tàu ra khỏi vùng Thềm lục địa và Đặc quyền kinh tế của Việt Nam . Tại đây, Ban Tổ chức đã trao số tiền 400 triệu đồng cho Quỹ “Chung sức bảo vệ chủ quyền biển Đông” do báo Tuổi Trẻ sáng lập để gửi đến lực lượng cảnh sát biển và kiểm ngư Việt Nam . Hiệp hội du lịch Bình Thuận cũng ủng hộ số tiền 100 triệu đồng cho các chiến sỹ đang làm nhiệm vụ tại Trường Sa và Hoàng Sa.

Nằm trong khuôn khổ hoạt động của chương trình, trước đó các thí sinh đã tham gia nhiều hoạt động kêu gọi bảo vệ môi trường biển và biển đảo Việt Nam tại Bình Thuận, Vũng Tàu và Phú Quốc (Kiên Giang).


Cuộc thi Hoa Hậu Đại Dương Việt Nam 2014 (Miss Vietnam Oceans 2014) do Sở Văn hóa Thể thao Du lịch Bình Thuận phối hợp với Công ty TNHH MTV Võ Việt Chung tổ chức. Đây là cuộc thi sắc đẹp được tổ chức trên phạm vi lãnh thổ Việt Nam nhằm tìm kiếm gương mặt đại diện cho Dự án “Blue Ocean World” do Công ty TNHH MTV Võ Việt Chung và Quỹ bảo vệ môi trường Việt Nam thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường sáng lập. Sau khi đăng quang, Hoa hậu và các á hậu sẽ đại diện cho Dự án “Blue Ocean World” tham gia các hoạt động tuyên truyền bảo vệ môi trường biển Việt Nam .


Hồng Hiếu

Thí sinh Hoa hậu Đại dương tuyên truyền về môi trường biển, đảo
Thí sinh Hoa hậu Đại dương tuyên truyền về môi trường biển, đảo

29 thí sinh tham dự vòng chung kết cuộc thi đã đến thăm, giao lưu và tuyên truyền về môi trường biển, đảo với các bạn học sinh, sinh viên trường Đại học Phan Thiết và Trường tiểu học Mũi Né (Thành phố Phan Thiết, Bình Thuận).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN