Đám cưới triệu đô của sao

Đám cưới là việc cả đời người, nên mấy ai tiếc chi tiền làm đám cưới cho trọn vẹn. Thế nhưng, câu chuyện đám cưới tốn kém ngày nay đã nhan nhản tới mức người nghe cảm thấy bình thường, nhất là những đám cưới xa hoa của các “sao” thế giới.

Tiêu biểu cho đám cưới ngốn tiền nhất nhì thế giới của sao có thể nói tới là đám cưới được tổ chức cả ở Pháp và Italy của Kim Kardashian và rapper Kanye West năm 2014. Trước lễ cưới tổ chức ở Pháp, Kim đã mạnh tay thuê Cung điện Versailles mời khách dự tiệc dù đây đã là đám cưới lần thứ ba của cô. Với lễ cưới tổ chức tại lâu đài từ thế kỷ 16 Forte di Belvedere ở Italy, Kim chu đáo thuê hai máy bay riêng đưa khách từ Paris sang, chi phí mỗi chuyến không dưới 74.000 USD. Trong đám cưới, cô dâu diện váy cưới ren trắng của Givenchy có giá khoảng 500.000 USD. Tiệc cưới kéo dài đến hơn 1 giờ đêm trong âm nhạc cũng xa hoa, khi có sự góp mặt của danh ca mù Italy Andrea Bocelli với thù lao có thể lên tới hơn 1 triệu USD cho mỗi màn trình diễn. Theo Daily Mail, chi phí đám cưới tại Italy của Kim có chi phí 12 triệu USD.

Kim Kardashian và chú rể hôn nhau bên bức tường thề nguyện dựng bằng hoa hồng trắng và hoa mẫu đơn cao tới 6 m.

Không chỉ có sao Mỹ hay châu Âu mới có xu hướng tổ chức lễ cưới triệu đô, tháng 10 vừa qua, đám cưới của cặp sao đình đám làng giải trí Trung Quốc Huỳnh Hiểu Minh và Angela Baby đã diễn ra với tổng chi phí khoảng 31 triệu USD. Hôn lễ được đánh giá là có quy mô lớn hơn cả liên hoan phim với hơn 2.000 khách mời, gồm các nghệ sĩ nổi tiếng, giới thượng lưu và truyền thông. Tuy nhiên, lễ cưới này hứng chịu nhiều chỉ trích là quá phô trương. Và như thường lệ, “Cả đời họ mới có một lần hôn lễ như thế” là câu nói được người đại diện của tài tử họ Huỳnh đưa ra. Trước đó, hồi tháng 5, đám cưới triệu đô của mỹ nhân “xứ chùa Vàng” Chompoo Araya với tỷ phú Nott Witsarut cũng làm tốn nhiều giấy mực của báo giới. Trước đó, lễ đính hôn hoành tráng của cặp đôi cũng gây choáng ngợp với đoàn hỏi dâu gồm 15 chiếc xe sang Mercedes S300 chở các thành viên gia đình cùng lễ vật. Theo Bangkok Post, các món quà mang tới nhà gái ước tính khoảng 108 triệu baht (hơn 3 triệu USD).

Ngoài cái nhìn trầm trồ, thán phục của người ngoài, những đám cưới xa hoa của các ngôi sao cũng chịu nhiều điều tiếng khi bị cho là phung phí đến mức không cần thiết. Nhưng nhiều người cho rằng với danh tiếng, khối tài sản khổng lồ của họ, thì những đám cưới “thế kỷ” như kể trên mới xứng tầm.

Đằng sau đám cưới

Câu chuyện về những đám cưới tốn kém của sao sẽ chỉ dừng lại ở đó nếu như chuyện “chịu chi” cho đám cưới không trở thành trào lưu như hiện nay.

Theo khảo sát của tạp chí Wedding Bell’s năm 2014, các cặp đôi Canada chi khoảng 31.685 USD cho đám cưới. Nhiều người Canada còn thừa nhận không thể cáng đáng được tất cả các hóa đơn, mà phải dựa vào sự hỗ trợ của cha mẹ, các món quà, hay những chiếc thẻ tín dụng. Còn theo nhật báo SMH của Australia, chi phí 1 đám cưới trung bình là 36.200 USD. Số liệu của hãng nghiên cứu IBIS World cho biết 20.000 USD trong số đó dành cho tiệc cưới và lễ đường, 4.000 USD tiền chụp ảnh. Trong khi đó, CNN cho hay nếu làm đám cưới ở New York, mỗi cặp đôi phải tiêu tốn trung bình 76.687 USD.

Ngoài những con số chóng mặt cho tiệc đãi khách, trang phục, nhẫn cưới cho cô dâu chú rể, thì bộ ảnh trước đám cưới được các cặp đôi khá chú trọng. Xu hướng chụp ảnh cưới ở nước ngoài thịnh hành ở phương Tây nay đã lan rộng sang cả châu Á. Đôi uyên ương Sheng Zuxing và Zhang Ping ở Trung Quốc là đại diện cho thế hệ trẻ giàu có, sẵn sàng chi hàng trăm nghìn USD cho lễ cưới cũng như chụp ảnh cưới. Hai tháng trước đám cưới diễn ra hồi tháng 9 vừa qua, cặp đôi đã kỳ công chụp bộ ảnh cưới sang trọng với khung cảnh du thuyền, bãi biển... Cô dâu 28 tuổi Sheng nói: “Kết hôn chỉ có một lần, tốn tiền và chụp nhiều ảnh không có vấn đề gì”.

Trớ trêu thay, một nghiên cứu công bố tháng 10/2014 của Đại học Emory hồi tháng 10/2014 cho thấy chi phí cho đám cưới càng cao thì tỷ lệ ly hôn càng cao. Nguyên nhân rõ ràng nhất là sự căng thẳng về tài chính của một đám cưới tốn kém có thể gây căng thẳng thật sự cho mối quan hệ vợ chồng sau này. Về mặt tâm lý, nhiều khả năng các cặp đôi đặt nặng việc tổ chức ngày trọng đại thật hoành tráng không thực sự chú tâm tới “bức tranh” lớn hơn - đó là mối quan hệ vợ chồng và cuộc hôn nhân thực sự của họ. Tuy nhiên, bất chấp các kết quả nghiên cứu hay các con số chứng minh, các đôi uyên ương vẫn đang chạy theo trào lưu “chịu chi” cho đám cưới.

Thiết nghĩ, chuyện “một lần trong đời” nên được suy xét kỹ lưỡng để diễn ra đúng với ý nghĩa của nó. Hy vọng rằng Kim sẽ không chóng vánh ly hôn với Kayne West như vụ ly dị chỉ 72 ngày sau đám cưới linh đình với chồng cũ Kris Humphries, hay Huỳnh Hiểu Minh sẽ giữ trọn được nguyện ước với cô dâu của mình sau đám cưới ồn ào. Cũng hy vọng rằng những cặp đôi tốn kém nhiều tiền của cho đám cưới cũng sẽ vẹn nguyên nụ cười trong những bộ ảnh cưới cầu kỳ của họ.
Hạnh Nhân
Cuộc đời “lên voi xuống chó” của những “bản sao”
Cuộc đời “lên voi xuống chó” của những “bản sao”

Nếu như có khuôn mặt giống một người nổi tiếng, liệu bạn có sẵn sàng và đủ dũng cảm từ bỏ cuộc sống thầm lặng để gia nhập thế giới showbiz, dưới con mắt của biết bao nhiêu người, ngưỡng mộ có, yêu thương có, thậm chí căm ghét cũng có hay không?

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN