Ngày 18/9, Hiệp hội Du lịch Việt Nam tổ chức hội nghị nhằm triển khai chương trình hành động thực hiện nhiệm vụ tăng trưởng khách du lịch năm 2025.
Với lợi thế về thiên nhiên, ngành du lịch tỉnh Khánh Hòa xác định phát triển du lịch xanh là hướng đi mang tính chiến lược. Theo đó, tỉnh đã thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp nhằm phát triển bền vững.
Tối 17/9, Hội Mỹ thuật TP Hồ Chí Minh phối hợp cùng Câu lạc bộ trang trí mỹ thuật đã khai mạc triển lãm “Thành phố mùa thu”, thu hút đông đảo văn nghệ sĩ, giới chuyên môn và công chúng yêu mỹ thuật.
Theo phóng viên TTXVN tại Paris, phố cổ Hội An của Việt Nam vừa được trang du lịch trực tuyến Tourlane của Pháp xếp hạng là trung tâm lịch sử đẹp nhất châu Á, sánh ngang với những di sản nổi tiếng toàn cầu như Krakow (Ba Lan), Avignon (Pháp) hay Cartagena (Colombia).
Theo phóng viên TTXVN tại Đức, trong khuôn khổ các hoạt động kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-CHLB Đức, Dàn nhạc Giao hưởng Đài phát thanh Frankfurt sẽ sang Việt Nam biểu diễn hai buổi hòa nhạc vào đầu tháng 10. Đây là một trong những hoạt động chính thức của bang Hesse trong chuỗi sự kiện kỷ niệm năm nay.
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có Quyết định số 3313/QĐ-BVHTTDL ngày 16/09/2025 về Kế hoạch tổ chức chương trình “Ngày Văn hóa Thế giới tại Hà Nội” lần thứ nhất.
Ngay sau khi xuất hiện phản ánh của du khách về tình trạng giá dịch vụ tại thôn Lô Lô Chải (xã Lũng Cú) cao gấp nhiều lần so với nơi khác và chất lượng sản phẩm tại xã Đồng Văn (tỉnh Hà Giang cũ nay là tỉnh Tuyên Quang) chưa bảo đảm, chính quyền các địa phương đã khẩn trương thành lập đoàn công tác kiểm tra, xác minh.
Trong 8 tháng của năm 2025, Quảng Ninh đã thu hút hơn 16,2 triệu lượt khách du lịch, với doanh thu đạt hơn 41.000 tỷ đồng. Điều này cho thấy sự tăng trưởng mạnh mẽ trong hoạt động du lịch của địa phương.
Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, ngày 15/9, Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới đã chính thức công nhận nồi cơm jollof của đầu bếp người Nigeria Hilda Baci lập kỷ lục lớn nhất thế giới với "Khẩu phần cơm jollof kiểu Nigeria lớn nhất: 8.780 kg".
Trong 50 năm qua, văn học không chỉ phản ánh chân thực hiện thực đất nước mà còn đồng hành cùng công cuộc đổi mới và hội nhập quốc tế, góp phần bồi đắp bản sắc văn hóa dân tộc và khẳng định vị thế Việt Nam trên trường quốc tế.
Hằng năm, cứ đến ngày 16/9, đông đảo du khách và người dân lại trở về Thành cổ, thắp nén tâm nhang trong ngày giỗ chung để tưởng niệm, tri ân hàng nghìn anh hùng liệt sĩ.
Không gian trưng bày của thành phố Huế tại Triển lãm thành tựu đất nước, chủ đề “80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc” vinh dự nhận giải thưởng “Không gian trưng bày tiêu biểu”.
Ngày 16/9, Ban Quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch thành phố Đà Nẵng đã thông báo về việc triển khai lại các hoạt động tham quan, dã ngoại trên tuyến du lịch tại bán đảo Sơn Trà sau gần 3 năm tạm dừng.
Di tích lịch sử và kiến trúc nghệ thuật chùa Cổ Lễ, xã Cổ Lễ, tỉnh Ninh Bình vừa được Thủ tướng Chính phủ xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt. Đây không chỉ là sự ghi nhận cao nhất của Nhà nước về giá trị nổi bật của di tích trong lịch sử, mà còn mở ra cơ hội phát triển du lịch văn hóa, tâm linh, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
Mùa hè này, Hu Jia và gia đình quyết định bỏ qua những bãi biển và ngôi đền lộng lẫy của Thái Lan, chỉ cách nhà cô ở tỉnh Tứ Xuyên một chuyến bay ngắn. Thay vào đó, Hu Jia đặt một chuyến du lịch kéo dài 2 tuần tại Việt Nam.
Với những giá trị nổi bật toàn cầu, Quần thể di tích cố đô Huế, khu đền tháp Mỹ Sơn và phố cổ Hội An giữ vai trò như “cửa ngõ” phô diễn vẻ đẹp tinh hoa văn hóa truyền thống dân tộc ra thế giới và được xem như “mỏ vàng” của du lịch miền Trung.
Trải qua hàng chục năm kể từ khi được công nhận là Di sản Văn hóa thế giới, với sự quan tâm đầu tư của Nhà nước, sự chung tay giúp đỡ của bạn bè quốc tế, cố đô Huế, phố cổ Hội An và khu đền tháp Mỹ Sơn - một vùng di sản nổi bật của Việt Nam ở miền Trung đã được hồi sinh mạnh mẽ và đang trên con đường phát triển bền vững.
Dải đất miền Trung là nơi chứa đựng nhiều trầm tích văn hóa đặc sắc của dân tộc Việt Nam, trong đó thành phố Huế và Đà Nẵng đang sở hữu ba Di sản Văn hóa thế giới tiêu biểu đã được UNESCO vinh danh gồm Quần thể di tích cố đô Huế - kinh đô của triều Nguyễn kéo dài 143 năm (1802 - 1945), Phố cổ Hội An - Thương cảng quốc tế sầm uất có từ thế kỷ XVI và Khu đền tháp Mỹ Sơn - Thung lũng thờ các vị thần của nhiều triều đại Chămpa cổ.
TP Hồ Chí Minh với dân số trẻ, nhịp sống sôi động và sự giao thoa giữa hiện đại cùng truyền thống đang trở thành điểm đến hấp dẫn, mang lại trải nghiệm độc đáo cho du khách quốc tế.
Theo phóng viên TTXVN tại Algeria, trong khuôn khổ liên hoan phim quốc tế Imedghassen lần thứ 5 tại thành phố Batna của Algeria, tối 15/9 (giờ địa phương), khán giả Algeria đã được thưởng thức bộ phim truyện “Đào, phở và piano” của điện ảnh Việt Nam.