TP Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục cấp giấy đi đường sau ngày 6/9?

Sau ngày 6/9, nếu TP Hồ Chí Minh kéo dài thời gian giãn cách, Công an TP Hồ Chí Minh sẽ có phương án về giấy đi đường gọn nhất, thuận tiện nhất, không gây phiền hà cho người dân.

Chú thích ảnh
TP Hồ Chí Minh đang thực hiện siết chặt việc kiểm tra giấy đi đường của người dân để đảm bảo công tác phòng dịch. 

Chiều 2/9, chia sẻ thông tin về việc cấp giấy đi đường sau ngày 6/9, Thượng tá Lê Mạnh Hà, Phó trưởng phòng Tham mưu Công an TP Hồ Chí Minh cho biết, đơn vị đang chờ quyết định, chủ trương tiếp theo của lãnh đạo TP Hồ Chí Minh trong việc thực hiện công tác giãn cách như thế nào.

Trong trường hợp TP Hồ Chí Minh kéo dài thời gian giãn cách, Công an TP Hồ Chí Minh sẽ có phương án về giấy đi đường gọn nhất, thuận tiện nhất, không gây phiền hà cho người dân. Hiện nay, người dân vẫn sử dụng mẫu giấy đi đường đang được cấp cho đến hết ngày 6/9 và sau đó chờ có thông báo mới của UBND TP Hồ Chí Minh.

Đối với việc quét mã QR tại các chốt kiểm soát, để giảm nguy cơ lây nhiễm khi kiểm tra giấy đi đường, ông Lê Mạnh Hà cho biết, Công an TP Hồ Chí Minh đang thí điểm việc kiểm tra mã QR bằng camera tại ngã 6 Phù Đổng và Cách mạng Tháng Tám (gần khu Công an Quận 3). Tại đây, người dân chỉ cần đưa mã QR trên điện thoại, sau 5 giây có thể xác định được thông tin người lưu thông trên đường. Tuy nhiên, việc ứng dụng camera kiểm tra mã QR còn hạn chế về thiết bị và Công an TP Hồ Chí Minh cố gắng tìm cách thưc hiện an toàn nhất cho người dân và chiến sĩ khi làm nhiệm vụ.

Liên quan đến lưu lượng xe trên đường, đại diện Sở Giao thông Vận tải TP Hồ Chí Minh cho biết, thống kê từ ngày 25/8 đến ngày 1/9, lượng phương tiện lưu thông trên đường giảm trung bình 83 - 85% so với thời điểm trước khi TP Hồ Chí Minh thực hiện siết chặt việc giãn cách. Theo thống kê trong ngày 1/9, lượng xe lưu thông có 11% là xe máy, 58% là xe tải, 0,3% là xe trên 35 chỗ và xe tải nặng và các loại xe lưu thông phục vụ phòng dịch, phục vụ lưu thông hàng hóa và các đối tượng được đi làm.

"Do số lượng các tuyến đường không được lưu thông chiếm khoảng 70%, vì vậy dù số lượng phương tiện chỉ khoảng 10% so trước giãn cách nhưng lại tập trung trên một số tuyến đường chính nên có cảm giác số lượng phương tiện lưu thông tăng lên", đại diện Sở Giao thông Vận tải TP Hồ Chí Minh cho biết thêm.

Tin, ảnh: Hoàng Tuyết/Báo Tin tức
TP Hồ Chí Minh: Shipper đang giảm tải rất lớn cho lực lượng 'đi chợ hộ'
TP Hồ Chí Minh: Shipper đang giảm tải rất lớn cho lực lượng 'đi chợ hộ'

Ông Nguyễn Nguyên Phương, Phó Giám đốc Sở Công Thương TP Hồ Chí Minh cho biết, chủ trương cho shipper hoạt động trở lại trong kiểm soát có điều kiện, đảm bảo an toàn phòng chống dịch là đúng đắn, giúp giảm tải cho lực lượng "đi chợ hộ".

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN